Messi đi vào lịch sử Champions League, áp sát kỷ lục của Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chơi thăng hoa trong trận PSG thắng Maccabi Haifa 7-2 vào rạng sáng nay 26-10, Lionel Messi đã đi vào lịch sử Champions League.

Tiếp đón Maccabi Haifa ở lượt thứ 5 bảng G, PSG "nghiền nát" đội bóng Israel tới 7-2, trong đó Messi và Mbappe cùng lập cú đúp bàn thắng, ba bàn còn lại được ghi do công Neymar, Soler và pha phản lưới nhà của Goldberg. Ngoài 2 pha lập công trên, Messi còn có 2 kiến tạo cho Neymar và Soler ghi bàn.

Messi (trái) thăng hoa ở tuổi 35

Messi (trái) thăng hoa ở tuổi 35

Với thành tích này, El Pulga đã đi vào lịch sử Champions League, khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo trong một trận đấu (35 tuổi, 123 ngày).

Siêu sao người Argentina cũng đã sở hữu 129 bàn sau 160 trận, chỉ còn kém 11 bàn so với kỷ lục của Cristiano Ronaldo ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Trong toàn bộ sự nghiệp, Messi đã tham gia vào 1127 bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo), chính thức vượt qua huyền thoại Pele (1126) để trở thành cầu thủ tham gia vào nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá.

Ở bảng H hiện tại, PSG của Messi đã sớm giành vé vào vòng sau với 11 điểm sau 5 trận cùng ngôi nhất bảng. Benfica, nhờ chiến thắng 4-3 trước Juventus cũng có 11 điểm và sớm hoàn thành mục tiêu đi tiếp.