Messi còn hơn một "cỗ máy"

ANTĐ - Bất chấp màn trình diễn mờ nhạt trong trận mở màn La Liga của Barcelona, nơi họ chật vật thắng 1-0 tại Athletic Bilbao, Lionel Messi vẫn nhận được những lời khen ngợi nhờ khả năng hoạt động như một “cỗ máy”. Giới chuyên môn không quá cường điệu nếu gọi ngôi sao người Argentina là Superman. 

Đá hỏng quả phạt penalty, không ghi bàn thắng và cũng không có đường chuyền thành bàn nào trên sân San Mames của Atheltic Bilbao vào đêm Chủ nhật (23-8), Messi vẫn thiết lập kỷ lục chơi 36 trận (chính thức) liên tiếp cho Barcelona.

3270 phút

Trong 36 trận đấu chính thức cho Barcelona (32 ở mùa trước và 4 ở mùa này), Messi chơi trọn vẹn tất cả các trận đấu: 3.270 phút (trong 35 trận và 90 phút chính thức, cùng 30 phút 2 hiệp phụ trận Siêu cúp châu Âu).  

Messi đã không góp mặt ở trận Elche - Barcelona (0-4) tại cúp nhà Vua Tây Ban Nha vào ngày 15-1-2015 trên sân Martinez Valero. HLV Luis Enrique cho phép siêu sao này nghỉ ngơi. Kể từ đó, Messi không dừng lại. Anh chơi trọn vẹn thời gian ở tất cả các trận đấu.

36 bàn thắng

Trong 36 trận đấu, Messi trình diễn phong độ ghi bàn cũng như một… cỗ máy. Ngôi sao này ghi 36 bàn. Trung bình 1 bàn/trận. Từ hat-trick bàn thắng trên sân Riazor của Deportivo cho đến trận tiếp đón Valencia tại Nou Camp. Messi cũng đạt cột mốc ghi 400 bàn thắng cho Barcelona vào ngày 18-4-2015.

4 chức vô địch

Cùng với chuỗi 36 trận, Messi đã “bỏ túi” 4 chức vô địch, cú ăn ba ở mùa giải trước (La Liga, Champions League và cúp nhà Vua Tây Ban Nha), Siêu cúp châu Âu ở mùa giải năm nay và thất bại tại Siêu cúp Tây Ban Nha.

Với cường độ hoạt động còn hơn cả một cỗ máy như thế, người ta không thể đòi hỏi nhiều hơn từ Messi và cũng không khó giải thích cho một số màn trình diễn không như mong muốn của ngôi sao người Argentina.