Messi cay đắng nói lời giã từ đội tuyển Argentina

ANTĐ - Hôm nay có lẽ là một trong những ngày buồn nhất với những người yêu mến đội tuyển Argentina. Họ không chỉ thất bại trong trận chung kết Copa America 2016 trước Chile, mà phải chứng kiến "huyền thoại sống" Lionel Messi nói lời từ giã trong cay đắng.

Đây là một quyết định khiến rất nhiều người ngỡ ngàng, bất chấp việc Messi đã có trận chung kết thứ 4 với Argentina và tất cả đều thất bại. Messi vừa bước sang tuổi 29 ba ngày trước, và đây đang là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của anh.

Nhưng sự thất vọng đến cùng cực sau khi không giành nổi một danh hiệu lớn nào cùng đội tuyển trong suốt những năm tháng qua, đã khiến Messi đi đến quyết định này.

Messi gục ngã sau trận chung kết Copa America 2016

“Đây đã là trận chung kết thứ 4 rồi. Tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi rất mong giành chức vô địch cùng Argentina. Nhưng thật không may, tôi đã không thể làm điều đó", Messi buồn bã.

“Sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia đã chấm hết với tôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều trong phòng thay đồ sau trận đấu. Rất thất vọng và tôi đã đi đến quyết định chia tay Argentina. Đó là quyết định của cá nhân tôi và tôi cũng mong mọi người hiểu”, siêu sao của Barca nghẹn ngào.

Trong trận chung kết Copa America 2016 vừa kết thúc vào sáng nay 27-6, Argentina và Chile hòa nhau sau 120 phút thời gian chính và hiệp phụ. Ở loạt luân lưu định mệnh, chính Messi đã đá hỏng lượt sút của mình, để rồi chung cuộc khiến Argentina lần thứ 2 liên tiếp thua Chile trên chấm 11m ở các trận chung kết Copa America. 

Messi vừa chơi trận cuối cùng cho Argentina

Messi ra mắt đội tuyển Argentina từ năm 2005. Suốt 11 năm qua, ngôi sao này đã có 112 trận cống hiến cho đội bóng sọc xanh-trắng. Cách đây ít ngày, Messi từng vượt qua huyền thoại Batistuta để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Argentina, với 55 bàn thắng.