Hướng tới World Cup 2010:
“Mẹo” sút penalty
(ANTĐ) - Để giúp các cầu thủ thành công trong những loạt penalty may rủi tại World Cup 2010, Khoa toán tổng hợp, trường ĐH Liverpool John Moores University vừa cho công bố bản nghiên cứu về “mẹo” sút 11m.
Theo đó, nếu muốn thành công với hiẹu suất tối đa, các cầu thủ nên đá bóng về góc cao hai bên cầu môn, căn chỉnh tốc độ cú sút từ 90-104 km/h. Nếu sút căng hơn “giới hạn hoàn hảo” trên, bóng dễ đi ra ngoài cầu môn, còn nếu thực hiện với lực nhẹ hơn, thủ môn sẽ có cơ hội cản phá.
Ngoài ra, các cầu thủ cũng nên căn chỉnh thời gian thực hiện cú sút dưới 3 giây kể từ thời điểm trọng tài thổi còi, nhằm đảm bảo tính bất ngờ. Tuy nhiên, nếu cố tình kéo dài thời gian khoảng 13 giây, các thủ môn sẽ có dấu hiệu “lạc lối” trong việc đọc vị đối phương. Tương tự, bản báo cáo cũng chỉ ra rằng người thực hiện 11m nên chạy đà từ 4-6 bước.
Cơ sở của bản nghiên cứu trên, theo đại diện của ĐH Liverpool John Moores University, là hàng ngàn quả sút 11m mà họ đã làm mẫu trong nhiều năm qua. Trái ngược với nghiên cứu trên, một trường ĐH ở Hong Kong lại cho công bố “mẹo” chống 11m dành cho các thủ môn. Theo họ, nếu “người gác đền” chủ ý đứng lệch sang một bên khoảng 10cm so với vị trí trung tâm, tiền đạo đối phương sẽ sút bóng vào góc rộng hơn.
H.N
(Tổng hợp)