Mệnh lệnh xuyên suốt

ANTĐ - Bắt đầu từ ngày 15-5, toàn lực lượng Công an thành phố Hà Nội chính thức triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, theo mệnh lệnh của Giám đốc CATP. 

Sau 1 tháng chuẩn bị, thời điểm này, từ cấp phường, trạm, thị trấn đến phòng nghiệp vụ CATP, nơi nào cũng tất bật không khí của đợt cao điểm. Kế hoạch chung, xuyên suốt từ CATP đã được xây dựng, triển khai. Từng địa bàn, từng đơn vị, phòng nghiệp vụ, theo đặc thù công tác, sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện “cao điểm” chi tiết hơn. Nhiều năm nay, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm luôn được xem là “cú hích” đối với tinh thần, quyết tâm của mỗi cán bộ chiến sỹ, từng địa bàn. Đây cũng là thời điểm mà các băng nhóm, đối tượng, tụ điểm bị triệt xóa, đấu tranh quyết liệt nhất, nhiều nhất. Theo dõi những đợt cao điểm này, người dân ai cũng mong: giá mà quanh năm đều là cao điểm, giá mà tinh thần, ý chí quyết liệt tấn công, phòng ngừa tội phạm luôn thường trực…

Mong mỏi của người dân cũng như xuất phát điểm của kế hoạch cao điểm lần này chính từ những hiện tượng đáng e ngại: hoạt động của tội phạm cướp gia tăng; số vụ trọng án liên quan đến đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, xiết nợ từ trò vay “tín dụng đen” gia tăng. Bên cạnh đó là dấu hiệu phức tạp của tội phạm dùng “hàng nóng” gây án. Mới đây, ngay giữa địa bàn trung tâm thành phố - quận Hoàn Kiếm - đối tượng côn đồ dùng súng bắn nhau, bắn cả vào xe cảnh sát…

Một sự lơi lỏng trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, trấn áp, phối hợp tuần tra kiểm soát, hay quản lý đối tượng, quản lý địa bàn… sẽ khiến tội phạm có “đất” để hoạt động. Biện pháp, kế hoạch không thiếu, con người cũng không quá thiếu, có chăng sự thiếu chỉ là ý chí, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm.

“Cao điểm” sẽ khắc phục những tồn tại. Nhưng rõ ràng nếu chỉ mạnh khi cao điểm, ANTT toàn thành phố sẽ thiếu sức bền, không có chiều sâu. Ý chí của người đứng đầu sẽ không đủ để làm nên một đợt cao điểm hiệu quả, nếu không có sự chủ động, quyết liệt trong nhận thức và hành động của những lực lượng thực hiện. Và hơn hết, sẽ rất khó nếu tồn tại tâm lý chỉ “ghi điểm” trong đợt cao điểm. Tinh thần cao điểm luôn phải thường trực, đó là mệnh lệnh xuyên suốt.