Máy bay Trung Quốc bị tố xâm phạm không phận Ấn Độ

ANTĐ - Một máy bay chiến đấu của Trung Quốc bị cho là đã xâm phạm không phận Ấn Độ ở khu vực Aksai Chin gần đường biên giới quốc tế giữa hai nước.

Máy bay ném bom JH-7

Các báo cáo hôm 20-6 cho biết, chiến đấu cơ JH-7 của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã xuất hiện trên không phận Ấn Độ trong gần 107 phút trước khi quay trở lại không phận của Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu máy bay chiến đấu Trung Quốc bay vào không phận Ấn Độ và trở ra sau khi thả một số hộp thực phẩm, thuốc lá với ghi chú bằng ngôn ngữ địa phương ở gần biên giới Ấn-Trung.

Ngày 6-9-2015, binh sỹ Trung Quốc bị tố đi vào lãnh thổ của Ấn Độ tại Arunachal Pradesh, dẫn tới vụ xô xát nhỏ giữa 2 bên.

Vụ việc nhanh chóng được giải quyết khi Trung Quốc dùng sô cô la làm quà tặng phía Ấn Độ như một cử chỉ hòa bình và rút về.