Ấn Độ đủ sức vào top 3 cường quốc không quân thế giới?

Ấn Độ đủ sức vào top 3 cường quốc không quân thế giới?

ANTĐ - Trang mạng Thông tin CNQP Nga ngày 18/06 đưa tin, song song với việc hợp tác đầu tư với Nga để chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 FGFA, không quân Ấn Độ còn đẩy mạnh phát triển loại máy bay thế hệ thứ 5 của riêng mình theo kế hoạch “Máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến” (AMCA).
Vì sao P-1 được mệnh danh “khắc tinh hàng đầu của tàu ngầm Trung Quốc”?

Vì sao P-1 được mệnh danh “khắc tinh hàng đầu của tàu ngầm Trung Quốc”?

ANTĐ - Vừa qua tờ nguyệt san “Nghiên cứu quân sự” của Nhật Bản số ra tháng 6 đã có bài viết với tiêu đề: “Máy bay chống ngầm P-1: Kẻ thù số 1 của tàu ngầm Trung Quốc”, phân tích rất kỹ lưỡng tính năng kỹ, chiến thuật của loại máy bay chống ngầm sẽ thay thế thế hệ P-3C Orion đã già cũ.
Mỹ thử nghiệm thành công máy bay trinh sát mới

Mỹ thử nghiệm thành công máy bay trinh sát mới

ANTĐ - Ngày 4-6, Flightglobal đưa tin, Lục quân Mỹ và tập đoàn Boeing đã tiến hành thành công chuyến bay đầu tiên của dòng máy bay trinh sát mới, trong một cuộc thử nghiệm diễn ra trên bầu trời thành phố Wichita, thuộc bang Kansas, Mỹ.
Hàn Quốc mua 20 máy bay tuần tiễu chống ngầm

Hàn Quốc mua 20 máy bay tuần tiễu chống ngầm

ANTĐ - Ngày 26-5, một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này đã phê duyệt kế hoạch mua 20 chiếc máy bay tuần tiễu trên biển, nhằm nâng cao khả năng giám sát của Hải quân nước này đối với Triều Tiên.
Pháp mua máy bay không người lái của cả Israel và Mỹ

Pháp mua máy bay không người lái của cả Israel và Mỹ

ANTĐ - Ngày 19-5, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, nước này đang đàm phán với Mỹ và Israel, để mua các máy bay không người lái thu thập thông tin tình báo nhằm thành lập một phi đội máy bay trinh sát không người lái hiện đại.
Australia muốn mua phiên bản tiên tiến nhất của Global Hawk

Australia muốn mua phiên bản tiên tiến nhất của Global Hawk

ANTĐ - Ngày 16-5, Bộ Quốc phòng Australia cho biết họ có kế hoạch gửi một lá thư yêu cầu tới Hải quân Mỹ để tìm kiếm thông tin về giá thành và khả năng của máy bay không người lái (UAV) MQ-4C Triton mà nước này đang muốn mua tới 7 chiếc.
Ấn Độ nhận máy bay trinh sát chống ngầm P-8I đầu tiên

Ấn Độ nhận máy bay trinh sát chống ngầm P-8I đầu tiên

ANTĐ - Ngày 15-5, Hải quân Ấn Độ đã nhận chiếc đầu tiên, trong tổng số 8 chiếc máy bay trinh sát hàng hải và tác chiến chống ngầm tầm xa Boeing P-8I tại Căn cứ không quân của hải quân Rajali ở Arrakonam thuộc bang Tamil Nadu.
Mỹ triển khai Global Hawk và B-1 “điều trị” tên lửa Triều Tiên

Mỹ triển khai Global Hawk và B-1 “điều trị” tên lửa Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 06-4, tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản đưa tin, quân đội Mỹ chuẩn bị triển khai một máy bay trinh sát không người lái Global Hawk tới Nhật Bản, để tăng cường khả năng giám sát ngay sau khi Triều Tiên có những động thái cho thấy họ chuẩn bị phóng tên lửa. 
Hành động của Trung Quốc khiến biển Đông dậy sóng

Hành động của Trung Quốc khiến biển Đông dậy sóng

ANTĐ - Mỹ đang có kế hoạch triển khai các tàu chiến hiện đại nhất và các trang bị, vũ khí công nghệ cao khác nhằm chuyển hướng sang châu Á - Thái Bình Dương. Đây là một bộ phận cấu thành quan trọng trong chiến lược “quay trở lại châu Á” của Mỹ.
Khám phá bộ 3 “mắt thần” bảo vệ Senkaku của Nhật

Khám phá bộ 3 “mắt thần” bảo vệ Senkaku của Nhật

ANTĐ - Chính phủ Nhật đã quyết định triển khai thêm UAV trinh sát chiến lược Global Hawk của Mỹ để cùng với máy bay trinh sát chống ngầm P-3C “Orion” và máy bay săn ngầm hiện đại nhất của họ là P-8A “Poseidon”, hợp thành tạo thành bộ 3 “mắt thần” giám sát không - biển, bảo vệ Senkaku.