Máy bay Nga phá hủy sở chỉ huy IS gần Palmyra, tiêu diệt 40 tay súng

ANTĐ - Ngày 6-10, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bác bỏ các thông tin trước đó cho rằng, các máy bay chiến đấu của Nga đã ném bom thành phố cổ Palmyra, như tuyên bố của nhiều phương tiện truyền thông quốc tế.

Cùng ngày, một nguồn tin quân đội Syria khẳng định với hãng thông tấn Sputnik rằng, các máy bay chiến đấu Nga đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở ngoại ô thành phố Palmyra của Syria, tiêu diệt tới 40 tay súng.

Theo nguồn tin giấu tên của quân đội Syria, trung tâm chỉ huy trên của IS nằm gần thị trấn As Sukhnah, cách thành phố Palmyra 28 km.

Hình ảnh một cuộc không kích tại Syria được Bộ Quốc phòng Nga công bố

“Cuộc không kích này được tiến hành ở khu vực gần thị trấn As Sukhnah. Một trung tâm chỉ huy của IS đã bị phá hủy cùng với nhiều xe tải mui trần và xe bọc thép đỗ gần đó. Từ 35 đến 40 tay súng IS đã bị tiêu diệt”, nguồn tin cho biết thêm.

Trước đó trong ngày, truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin đài truyền quốc gia Syria cho rằng, các máy bay chiến đấu Nga đã tấn công các mục tiêu của lực lượng IS tại các công trình cổ đại đổ nát ở Palmyra, một thành phố 2.000 năm tuổi và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

“Tất cả các thông tin của truyền thông phương Tây cho rằng các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thành phố cổ Palmyra đều hoàn toàn là một sự dối trá”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.