Máy bay ném bom tương lai của Mỹ có khả năng tấn công hạt nhân

ANTĐ - Không quân Mỹ đã có đánh giá sơ bộ đối với phiên bản đầu tiên (first version) của máy bay ném bom tấn công tầm xa LRS-B, được trang bị khả năng tấn công hạt nhân.

Dự án LRS-B được khởi động từ năm 2010. Khi đó, nhiều quan chức của không quân Mỹ đã từng khẳng định, phiên bản đời đầu của LRS-B không được trang bị đầy đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ tấn công hạt nhân, nhưng gần đây mọi việc mới được thay đổi.

Người phụ trách chương trình mua sắm của không quân Hoa Kỳ William LaPlante đã tiết lộ, các phiên bản kế tiếp của máy bay ném bom tấn công tầm xa thuộc dự án LRS-B sẽ được tăng cường khả năng hạt nhân và chuẩn bị tốt cho việc củng cố khả năng hạt nhân, trên cơ sở của phiên bản đầu tiên.

Theo không quân Mỹ, mô hình cơ bản LRS-B (Block A) sẽ được trang bị khả năng hạt nhân ngay từ đầu. Ngày 11-6, phát ngôn viên của không lực Hoa Kỳ cũng đã tiết lộ, LRS-B mới nhất sẽ có đầy đủ các hệ thống và kết cấu liên quan, không thiếu bất cứ công nghệ nào.

Máy bay ném bom tương lai của Mỹ có khả năng tấn công hạt nhân ảnh 1

Mô hình máy bay ném bom hạt nhân thế hệ mới của Mỹ


Đầu tiên, phiên bản cơ sở sẽ trải qua các thử nghiệm thông thường, nhưng không quân Mỹ cũng sẽ triển khai khảo nghiệm khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công hạt nhân đối với thế hệ máy bay ném bom tương lai của Mỹ. Dự tính, công tác kiểm nghiệm này sẽ hoàn thành trong vòng tối đa là 2 năm.

Nội dung của công tác kiểm nghiệm nhiệm vụ tấn công hạt nhân bao gồm biểu diễn nhiệm vụ tác chiến của LRS-B, mang tải vũ khí hạt nhân, khả năng vận hành và xử lý vũ khí hạt nhân của nhân viên kỹ thuật, kiểm tra các kho bãi cất trữ và các công trình xử lý vũ khí hạt nhân của căn cứ chỉ huy máy bay chiến đấu thuộc dự án LRS-B.

Ông La Plante còn cho biết thêm, LRS-B phiên bản đầu tiên sẽ hoàn tất các yêu cầu nhiệm vụ vào năm 2024, điều này có nghĩa là máy bay thế hệ mới sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ hạt nhân vào năm 2026.