Máy bay ném bom B-21 của Mỹ đóng lâu dài ở châu Á - Thái Bình Dương?

ANTĐ - Tháng 3-2016, Mỹ đã triển khai 3 trong tổng số 20 chiếc máy bay ném bom B-2 đến châu Á – Thái Bình Dương tập trận. Tuy nhiên, liệu Mỹ có kế hoạch điều máy bay ném bom đến đóng lâu dài tại đây trong tương lai?

Đối với B-2, Mỹ chỉ có một phi đội 20 chiếc, do đó việc đặt một vài máy bay này ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương là ít có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đang có kế hoạch mua tới 100 chiếc máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới B-21 vào những năm tới, cộng với việc Trung Quốc đang ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng trên Thái Bình Dương, khả năng Washington quyết định đặt một vài máy bay ném bom tại đây là hoàn toàn có thể.

Việc triển khai máy bay ném bom tầm xa đến đóng lâu dài tại châu Á - Thái Bình Dương có thể tạo ra hiệu ứng răn đe  
Nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc, các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và đảo Guam sẽ rất dễ bị tấn công, do đó, việc triển khai B-21 đến đóng ở Hawaii, Alaska hay Úc sẽ an toàn hơn và cũng rút ngắn được quãng đường bay đến Trung Quốc. Việc đặt B-21 tại các địa điểm trên có thể coi là đủ gần để tạo ra hiệu ứng răn đe với Bắc Kinh.

Theo tạp chí National Interest, triển khai B-21 ở Alaska hay Hawaii không phải là vấn đề do đó là trên lãnh thổ Mỹ. Cả căn cứ không quân Hickham ở Hawaii và Elmendorf ở Alaska đều đã có các máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-22 Raptor và cơ sở vật chất để bảo dưỡng máy bay tàng hình. Chỉ có điều, nếu một máy bay ném bom cỡ lớn xuất hiện tại đây, Mỹ cần phải đầu tư mở rộng căn cứ và củng cố các trang thiết bị liên quan. Việc đặt B-21 ở châu Á-Thái Bình Dương cùng với F-22 và F-35 còn cho phép các máy bay tàng hình của Mỹ được luyện tập cùng nhau thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, điều B-21 đến Úc lại là điều khó khăn do Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Mỹ đã từng triển khai máy bay ném bom đến Úc để làm các nhiệm vụ tuần tra khu vực Tây Thái Bình Dương tuy nhiên hoạt động này chỉ diễn ra một vài ngày. Khả năng Úc đồng ý chỉ bao gồm việc nước này là đồng minh quân sự lớn của Mỹ trong khu vực và đang định mua chiến đấu cơ F-35, do đó, việc có máy bay B-21 tại đây sẽ giúp quân đội Úc được tập trận nhiều hơn.