Syria tổ chức tang lễ cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ học viện quân sự bị tấn công

Syria tổ chức tang lễ cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ học viện quân sự bị tấn công

ANTD.VN -  Ngày 6-10, Syria đã tổ chức tang lễ cho những người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Homs 1 ngày trước đó. Đây là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào quân đội Syria trong hơn 12 năm nội chiến. Một số (UAV) được trang bị vũ khí đã tấn công vào sân học viện, vài phút sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Syria Ali Mahmoud Abbas rời đi. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên. Bộ Y tế Syria cho biết 89 người đã thiệt mạng, trong đó có 31 phụ nữ và 5 trẻ em. Trong khi đó, cơ quan giám sát nhân quyền Syria cho hay số nạn nhân thiệt mạng lên tới hơn 120 người.

F-16 Mỹ bắn hạ máy bay không người lái có vũ trang ở Syria

F-16 Mỹ bắn hạ máy bay không người lái có vũ trang ở Syria

ANTD.VN - Mỹ tuyên bố đã bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) có vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động gần quân đội nước này ở Syria. Đây là lần đầu tiên Washington bắn hạ 1 máy bay của đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Iran tổ chức cuộc tập trận máy bay không người lái

Iran tổ chức cuộc tập trận máy bay không người lái

ANTD.VN -  Ngày 4-10, quân đội Iran đã tổ chức cuộc tập trận với sự tham gia của khoảng 200 máy bay không người lái (UAV) trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây về các chương trình hạt nhân, tên lửa và không gian của nước này. Tehran sau đó đã công bố những hình ảnh về chiếc tàu chiến chưa được xác định do UAV Iran quay lại tại Ấn Độ Dương. Iran thường xuyên giới thiệu các máy bay không người lái mới, trong đó có UAV tầm xa mà nước này tuyên bố có khả năng bay tới Israel. Kiev và phương Tây cáo buộc Iran cung cấp UAV cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine nhưng Tehran lên tiếng bác bỏ.
Cận cảnh những thiết bị chữa cháy hiện đại đang được trưng bày tại Hà Nội

Cận cảnh những thiết bị chữa cháy hiện đại đang được trưng bày tại Hà Nội

ANTD.VN - Thiết bị dò tìm nạn nhân mắc kẹt, xe tự hành chữa cháy, máy bay không người lái... là những thiết bị hiện đại được mang tới "Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2023" đang diễn ra tại Hà Nội.
Hai máy bay không người lái bị bắn hạ ở tỉnh Moscow, Nga

Hai máy bay không người lái bị bắn hạ ở tỉnh Moscow, Nga

ANTD.VN -  Hai máy bay không người lái (UAV) đã bị quân đội Nga bắn hạ ở tỉnh Moscow, Thống đốc tỉnh, ông Andrey Vorobyov ngày 21-6 thông báo, đồng thời cho biết thêm vụ việc không gây ra bất kỳ thương tích hay thiệt hại nào.
Xem Không quân Anh lần đầu phóng thử tên lửa tối tân từ UAV thế hệ mới

Xem Không quân Anh lần đầu phóng thử tên lửa tối tân từ UAV thế hệ mới

ANTD.VN -  Không quân Anh đã lần đầu tiên phóng thử tên lửa tối tân từ máy bay không người lái (UAV) vũ trang thế hệ mới có tên Jackal. Đoạn video cuộc thử nghiệm được tờ The Sun đăng tải cho thấy UAV Jackal bắn tên lửa Martlet vào mục tiêu, khi nó bay gần mặt đất. Tên lửa này thường được bắn từ bệ phóng di động hoặc máy bay/trực thăng, nhưng cuộc thử nghiệm thành công này mở ra hướng giúp máy bay không người lái hiệu quả hơn trong hoạt động hỗ trợ không lực tầm gần trên chiến trường. Máy bay không người lái được trang bị tên lửa có thể vô hiệu hóa các lực lượng mặt đất của đối phương (bộ binh và xe tăng), tiến hành các cuộc tấn công ở cự ly gần cùng với các lực lượng đồng minh và cũng có thể tham gia không chiến - tiêu diệt các máy bay không người lái và trực thăng khác đang bay.
Mỹ không kích nhóm dân quân thân Iran ở Syria

Mỹ không kích nhóm dân quân thân Iran ở Syria

ANTD.VN -  Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào nhóm dân quân thân Iran ở Syria để trả đũa, sau khi 1 nhà thầu Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ của liên quân ở phía Đông Bắc Syria.