Máy bay gặp nạn của EgyptAir từng bị đe dọa

ANTĐ - Ngày 21-5, nguồn tin an ninh Ai Cập tiết lộ, chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MS804 của Hãng hàng không EgyptAir chở 66 người rơi xuống biển Địa Trung Hải, đã từng bị đe dọa cho nổ tung vào thời điểm 2 năm trước. 

Khi đó, trên khoang của chiếc Airbus A320 mang số hiệu MS804 có viết những dòng chữ nguệch ngoạc “Bọn ta sẽ cho nổ tan máy bay này”. Sau khi điều tra, cảnh sát kết luận, đó là do một nhân viên hàng không tại Thủ đô Cairo theo nhóm “Anh em Hồi giáo” viết.

Hôm qua 22-5, nữ tiếp viên hàng không Yara Hani Tawfik là nạn nhân đầu tiên được người thân và bạn bè tổ chức tang lễ long trọng tại nhà thờ St. Mary và St. Athanasius ở Thủ đô Cairo. Hiện nhà chức trách đang tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc máy bay MS804, tuy nhiên giới chức Ai Cập cho biết, hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ máy bay MS804 rơi trên Địa Trung Hải.