Máy bay EgyptAir hạ cánh khẩn vì đe dọa đánh bom

ANTĐ -Ngày 8-6, một máy bay của Hãng hàng không EgyptAir trong hành trình từ thành phố Cairo (Ai Cập) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Uzbekistan do bị đe dọa đánh bom. 

Một chiếc máy bay của hãng EgyptAir

Chiếc máy bay chở theo 118 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn.

Ngay sau khi hạ cánh, giới chức địa phương đã sơ tán những người trên máy bay và bắt đầu tìm kiếm mối đe dọa, tuy nhiên, họ không tìm thấy chất nổ nào.

Chuyến bay đã được nối lại hành trình sau khi kiểm tra.

Những đe dọa có bom trên máy bay không còn là hiếm. Trong năm nay đã có nhiều chuyến bay quốc tế phải hạ cánh khẩn do đe dọa này.  

Tuy nhiên, đe dọa mới nhất trên xuất hiện chỉ vài tuần sau khi chuyến bay MS804 của hãng EgyptAir bị rơi ở Địa Trung Hải với 66 người trên khoang.

Hiện nguyên nhân sự việc chưa được xác định, nhưng không loại trừ khả năng khủng bố.