Máy bay chở ứng viên Phó Tổng thống Mỹ trượt khỏi đường băng

ANTD.VN - Một chiếc máy bay chở ứng viên Phó Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, Mike Pence đã trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh xuống sân bay LaGuardia ở thành phố New York vào đêm qua 27-10.

Chiếc máy bay bị trượt khỏi đường băng

Các nhân viên cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng được triển khai tới hiện trường sự cố, đội ngũ vận động tranh cử và phóng viên được yêu cầu rời khỏi máy bay.

“Chúng tôi có thể cảm nhận được sự di chuyển của máy bay, chỉ có điều là nó không hạ cánh một cách tự nhiên”, Elizabeth Landers của hãng tin CNN, người có mặt trên máy bay khi xảy ra sự cố, cho biết.

Ông Pence bắt tay một lính cứu hỏa sau khi rời khỏi máy bay

Sau sự cố, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, Donald Trump đã gọi điện cho ông Pence để kiểm tra tình hình.

“Ông Trump đã gọi điện cho Thống đốc bang Indiana, Pence. Ông ấy rất vui vì tất cả mọi người trên máy bay đều an toàn”, phát ngôn viên của ông Trump, Stephanie Grisham cho biết trong một tuyên bố gửi qua email.

Khi đó, ông Trump đang trên đường đến một cuộc vận động tranh cử tại Geneva,  bang Ohio.

MSNBC cho biết chiếc máy bay chở khoảng 30 người, bao gồm vợ và con gái ông Pence, đến từ Fort Dodge, bang Iowa, nơi ông Pence trước đó tham gia một cuộc vận động tranh cử.

Không ai bị thương trong sự cố trên. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.