Máy bay An-32 chở theo 29 người của Ấn Độ mất tích

ANTĐ -Một máy bay An-32  của không quân Ấn Độ, cất cánh từ thành phố Chennai vừa mất tích vào sáng ngày 22-7 khi đang chở theo 29 người. 

Chiếc An-32 cất cánh từ căn cứ không quân Tambaram gần thành phố Chennai vào lúc 8h sáng (giờ địa phương) và có lộ trình hạ cánh ở thành phố Port Blair vào lúc 11h20’.

Giới chức Ấn Độ cho biết, đài kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với chiếc máy bay này từ lúc 8h46’. Nhiều khả năng nó đang bay ở độ cao gần 8.000m và ở vị trí 240km về phía đông của Chennai.

Máy bay An-32 của Ấn Độ 

Hoạt động tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của lực lượng không quân, hải quân và tuần tra bờ biển đang được tiến hành. Hải quân đã điều máy bay do thám tìm kiếm chiếc An-32 mất tích ở Vịnh Bengal. Máy bay Dornier cùng 4 tàu Karmukh, Gharial, Jyoti và Kuthar đã được triển khai đến khu vực với tốc độ nhanh nhất có thể.

Chiếc An-32 lúc mất tích đang mang theo một sĩ quan bảo vệ bờ biển, 11 lính hải quân, trong đó có 5 phi công, số còn lại có thể là dân thường.

Không quân Ấn Độ đang có khoảng 100 chiếc An-32. An-32 được thiết kế để bay trong bất kỳ thời tiết nào, kể cả thời tiết xấu nhất. An-32 được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt AI-20 công suất 5.100 mã lực. Dòng máy bay vận tải quân sự 2 động cơ này có thể bay liên tục 4 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu. Chiếc máy bay có đèn hiệu định vị khẩn cấp thường được kích hoạt trong trường hợp bị rơi.