Mẫu thuẫn trên Facebook, đánh đối phương "thập tử nhất sinh"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mâu thuẫn âm ỉ, Thịnh nhắn tin trên Facebook thách thức đối phương. Khi hai bên hẹn đánh nhau, nam thanh niên này lôi kéo đồng bọn "bày binh bố trận" và sau đó bắt, đánh đối phương suýt chết.

Từ kết quả điều tra, TAND Hà Nội vừa tiến hành xét xử sơ thẩm đối với nhóm thanh niên đánh người gây thương tích nghiêm trọng.

Khép lại phiên tòa này, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Văn Trọng (SN 2002, trú ở phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 12 năm tù về tội "Giết người".

Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Quang Thịnh (SN 2004, trú xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) bị tuyên phạt 8 năm tù; Nguyễn Văn Tài (SN 2002, ở xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, Hải Dương) phải lĩnh án 9 năm tù và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1998, ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) bị tuyên phạt 10 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trước đó, tiến hành xét xử, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội làm rõ, tháng 4-2021, Nguyễn Quang Thịnh đến làm việc tại quán Karaoke Nice Club, thuộc thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Đầu tháng 6 - 2021, Nguyễn Văn Tài và Lê Văn Trọng đến làm nhân viên cho quán bia Linh Nâu, gần quán karaoke Nice Club.

Cùng làm việc tại quán karaoke với Thịnh khi đó có anh Đàm Anh Tú (SN 2007), ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Tuy nhiên, tháng 6-2021 thì anh Tú nghỉ việc tại quán hát.

Trong thời gian làm việc tại quán Karaoke Nice Club, Thịnh và anh Tú có mâu thuẫn với nhau. Sáng 24-6-2021, anh Tú đăng tải hình ảnh của mình lên Facebook cá nhân. Ngay sau đó, Thịnh vào Facebook anh Tú bình luận với nội dung: "Mày gọi 50 mạng nhà mày lên đây".

Với bình luận khiêu khích này, anh Tú và Thịnh xảy ra mâu, dẫn đến nhắn tin, gọi điện thoại cãi chửi nhau. Chưa dừng lại, hai bên còn thách thức hẹn gặp đánh nhau.

Thịnh hẹn anh Tú 12h cùng ngày sẽ gặp nhau tại trước cửa quán bia Linh Nâu. Ấn định thời điểm với đối phương, Thịnh sang quán bia Linh Nâu rủ Trọng tham gia và được thanh niên này đồng ý.

Chưa yên tâm, Thịnh tiếp tục lên tầng 2 quán bia nhờ thêm Nguyễn Văn Tài giúp sức. Ngay sau đó, Trọng tiếp tục nhắn tin bảo Nguyễn Minh Tuấn ra quán bia có việc. Gặng hỏi lại bạn, Tuấn biết ra để đánh nhau nhưng thanh niên này vẫn đồng ý.

Có mặt tại quán bia, Tuấn được Trọng phân công thăm dò tình hình lực lượng và "vị thế xã hội" của anh Tú. Lúc sau, Tuấn cho đồng bọn biết anh Tú không có "vị gì".

Chuẩn bị đánh nhau, nhóm Thịnh mang theo côn 3 khúc và vỏ chai bia. Trường hợp anh Tú kéo thêm nhiều người sẽ dùng vỏ chai bia ném đối phương, còn đối phương đi một mình sẽ cùng nhau túm đánh tại quán bia.

Quá giờ hẹn đánh nhau nhưng không thấy đối phương, Thịnh nhắn tin hỏi thì anh Tú nói "gần đến nơi". Trong khi ấy, anh Tú cũng nhờ 2 người bạn cùng tới quán bia. Gần tới điểm hẹn, anh Tú bảo bạn dừng lại, còn mình thì nhặt thanh sắt cầm tay, đứng ngó nghiêng.

Trước đó, do chờ mãi mà không thấy anh Tú đâu, Trọng phân công 3 đối tượng đồng bọn phóng xe máy truy tìm. Khi anh Tú vừa xuất hiện gần khu vực quán bia Linh Nâu, đã bị nhóm Thịnh gặp và lao vào đánh.

Thấy đối phương hung hăng, anh Tú vội vứt thanh sắt bỏ chạy, nhưng vẫn bị nhóm Thịnh túm được và đưa về quán bia Linh Nâu. Vừa bị ép đưa về quán, anh Tú bị Thịnh dùng côn 3 khúc (bằng sắt) vụt liên tiếp vào đầu dẫn đến gục tại chỗ.

Thấy anh Tú bất tỉnh, Tài, Thịnh vội chở đối phương vào bệnh viện cấp cứu, còn Tuấn bỏ đi. Khi thấy người nhà anh Tú đến, Thịnh, Tài bỏ về quán bia và cùng Trọng bỏ trốn...

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, anh Tú bị đa chấn thương vùng đầu, trong đó bị vỡ xương sọ, tụ máu dưới màng cứng... với tổng tỉ lệ bị tổn hại sức khỏe là 40%.

Bị đưa ra tòa xét xử, Lê Văn Trọng và đồng bọn đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Áp dụng hình phạt tù cùng tội danh nêu trên đối với Lê Văn Trọng và đồng phạm, TAND Hà Nội khẳng định việc anh Đàm Anh Tú không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của các bị cáo.