Mâu thuẫn nhỏ, cháu trai gây án mạng tại đám tang bà nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại đám tang bà nội, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Sơn đã chuẩn bị hung khí và đâm chết đối phương. 

Sáng 17/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định bắt tạm giam Hoàng Thái Sơn (SN 1995, trú xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) về tội “Giết người”...

Đối tượng Hoàng Thái Sơn

Đối tượng Hoàng Thái Sơn

Trước đó vào khoảng 19h30 ngày 4/4, Sơn sau khi uống rượu tại đám tang của bà nội tại thôn Đông Hải, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn đã đến nhóm bạn của anh Hoàng Văn Thanh là anh em họ với Sơn đang đốt lửa tại đầu ngõ, cách nhà bà nội Sơn khoảng 6m.

Tại đây Sơn và nhóm bạn xảy ra cãi nhau liên quan đến mâu thuẫn giữa Sơn và Trần Quang Trung, người trong nhóm bạn của Hoàng Văn Thanh. Sơn đã dùng dao bấm mang sẵn trong người đâm vào lòng bàn tay phải của Nguyễn Hào Hiệp, làm anh Hiệp ngã xuống đất. Sau đó, đối tượng còn đâm liên tiếp vào người anh Trung. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Trung đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Sơn đã đến Công an huyện Vân Đồn đầu thú. Nhận định hành vi của Sơn có tính chất côn đồ hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà gây án, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thái Sơn về tội “Giết người”.