Mâu thuẫn cá nhân, thiếu niên rủ nhóm bạn mang hung khí tìm đánh đối thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau một thời gian điều tra, làm rõ, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can 11 đối tượng liên quan vụ mang hung khí đi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại xã Vân Côn.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, do có mâu thuẫn với người tên Huy, SN 2005, trú tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội, khoảng 23h45 ngày 29-7-2022, Vương Thế Vũ, SN 2005, trú tại xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội rủ Nguyễn Quang Trường, Trần Thế Dân, Hà Huy Mạnh, Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Phú Huy, Nguyễn Văn Mạnh, Trần Quang Trường Giang, Lý Đình Trung và Nguyễn Công Trường, đều ở độ tuổi thanh thiếu niên và cùng trú tại huyện Quốc Oai đi tìm Vũ để đánh nhau.

Các đối tượng đi 5 xe máy và trước khi tìm gặp Huy, Vũ ra khu vực quán Internet ở xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai nhặt vỏ chai bia bằng thủy tinh đưa cho đồng bọn. Sau đó, các đối tượng điều khiển xe máy đi từ thôn Thị Tứ xã Tân Hòa qua cầu 72, thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức rẽ vào sân Nhà văn hóa Vân Côn vì biết Huy hay ngồi ở đây.

Nhóm đối tượng chỉ mới 15-17 tuổi

Nhóm đối tượng chỉ mới 15-17 tuổi

Tuy nhiên, do không thấy Huy nên cả nhóm lại đến quán trà chanh ở xã Vân Côn. Nhìn thấy đối phương ở trong quán, Vũ liền lên tiếng chửi bới và thách thức, hẹn Huy đi đánh nhau.

Nhóm của Vũ di chuyển lên Đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm Hà Nội. Đi đến đoạn đường đầu đê Tả Đáy, lối rẽ vào xã An Thượng, huyện Hoài Đức, xe của 2 thanh niên trong nhóm bị hỏng nên đi về nhà luôn. Số còn lại tiếp tục đợi Vũ và Quang Trường đi về nghĩa trang thôn Đại Tảo, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai lấy 4 tuýp sắt, đầu gắn dao phóng lợn dài khoảng 2m.

Sau khi lấy xong, các đối tượng quay lại chỗ đồng bọn và cùng nhau di chuyển theo hướng đê Thanh Quang, rẽ vào cầu 72 quay lại xã Vân Côn để tìm Huy. Lúc này, Vũ Sinh Lợi, SN 1982, từ quán ăn đi ra thấy nhóm của Vũ cầm theo hung khí liền lên ô tô bám theo.

Vũ cùng đồng bọn tiếp tục đến quán trà chanh chửi bới Huy nhưng thanh niên này chỉ ở trong quán nước không ra. Chán nản, nhóm của Vũ kéo nhau đi về, khi đến gần đoạn rẽ vào cầu Tân Phú, thấy có hai xe ô tô chắn ngang đường, đồng thời có nhiều thanh niên đứng chặn đường.

Sợ hãi, các đối tượng quay đầu thì bất ngờ xe của Vũ và Dân va chạm với xe ô tô của Vũ Sinh Lợi khiến Dân và Quang Trường phải đi điều trị tại bệnh viện. Thấy vậy, một thiếu niên đã cầm tuýp sắt phi về phía xe của Lợi gây vỡ kính. Sau đó, Lợi đã đến cơ quan Công an tố giác...

Căn cứ trên kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý trước pháp luật.