Bến Tre:

Mâu thuẫn cá nhân, nam sinh dùng kéo đâm chết bạn học

ANTĐ - Hai nam sinh mang theo kéo đi tìm bạn học cùng trường để giải quyết mâu thuẫn, hậu quả 1 người đã bị đâm tử vong.

Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã bắt khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Minh Phương (SN 1998, ở xã Định Trung, huyện Bình Đại) là học sinh trường THPT Lê Hoàng Chiếu (thị trấn Bình Đại) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Minh Phương bị bắt giữ

Theo nguồn tin từ Công an, do Trần Nhựt Hào là học sinh trường THPT Lê Hoàng Chiếu có mâu thuẫn với bạn cùng trường là Nguyễn Quốc Trung (SN 1999, ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại). Chiều tối 26-2, Hào rủ Nguyễn Minh Phương đến xã Thạnh Phước tìm đánh Trung thì Phương đồng ý.

Cả hai đến nhà một người quen lấy 1 cây kéo bằng kim loại giấu trong lưng quần rồi tiếp tục đi tìm Trung giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 18h tối cùng ngày, phát hiện Trung đang lưu thông trên đường bằng xe đạp điện với một nam thanh niên khác, nhóm của  Phương liền xuống xe xông đến đánh nhau với nhóm Trung. Trong lúc xảy ra xô xát, Trung đã dùng kéo đâm nạn nhân Trung tử vong.

Gây án xong, cả hai rời khỏi hiện trường và ẩn nấp sau mảnh vườn của một người quen thì bị Công an truy bắt ngay sau đó. Vụ việc đang được cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.