Mátxcơva cấm quan chức nhận quà năm mới

ANTĐ - Văn phòng Thị trưởng Thủ đô Mátxcơva (Nga) vừa ban hành lệnh cấm nhận quà nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2014. 

Theo đó, Tòa thị chính thành phố đã chỉ thị cho các cơ quan hành chính công và các cấp quản lý không được nhận quà từ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, kèm theo là một “bản ghi nhớ về chống tham nhũng dành cho các công, viên chức” được tất cả các quan chức ký nhận. Pháp luật Nga quy định rõ, quà được dùng để biếu, tặng có trị giá không được vượt quá 3.000 rúp. Thư ký báo chí quận hành chính phía Đông Mátxcơva, ông Adrey Ivanov cho biết: “Mỗi một món quà, ví dụ của một nhà thầu, là dấu hiệu cho thấy ông ta muốn thể hiện sự cầu cạnh. Nếu người này thực sự muốn tặng quà, tốt nhất nên mang đến các trại trẻ mồ côi hoặc các trung tâm bảo trợ xã hội. Đó là những nơi sẽ thể hiện ý nghĩa lớn nhất của món quà”. Các nhà phân tích cho rằng, biện pháp này có thể hạn chế hành vi tham nhũng trong hàng ngũ quan chức Mátxcơva, nhưng cũng cần kiểm soát chặt chẽ hơn hành vi tham nhũng tinh vi “đội lốt” các tấm thiệp mừng Giáng sinh và năm mới.