Mắt xích trong đường dây ma túy 'sa lưới' sau 14 năm lẩn trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trịnh Đình Quân (SN 1976, ở xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) là đối tượng truy nã vừa bị lực lượng Công an bắt giữ sau 14 năm lẩn trốn.

Đây là một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 1 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ cách đây 14 năm. Trịnh Đình Quân bị Cơ quan CSĐT tỉnh Thanh Hóa ra Lệnh truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Trịnh Đình Quân bị bắt giữ

Đối tượng Trịnh Đình Quân bị bắt giữ

Ngày 4-7, Quân bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bắt giữ khi đang tổ chức hoạt động “bảo kê”, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng tại tỉnh Bình Dương…

Qua đấu tranh, Quân khai sau khi bị truy nã, đối tượng đã thay đổi tên là Trịnh Đình Thanh rồi lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam. Trong 14 năm lẩn trốn, gã đã liên tục thay đổi chỗ ở để trốn tránh lực lượng chức năng.

Ngày 28-6, sau khi nhận được thông tin về một đối tượng tên là Trịnh Đình Thanh có đặc điểm nhận dạng giống Trịnh Đình Quân đang tổ chức hoạt động “bảo kê”, đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi tại các tỉnh phía Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử tổ công tác đi xác minh.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, các CBCS đã xác định Trịnh Đình Thanh chính là đối tượng Trịnh Đình Quân nên phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng và di lý về Thanh Hóa.