Mặt trận không tiếng súng
(ANTĐ) - Những “trái tim nóng và cái đầu lạnh” của lực lượng cảnh sát kinh tế Hà Nội luôn duy trì tối đa công suất hoạt động để lật tẩy, phanh phui thủ đoạn tinh vi của tội phạm kinh tế, với mục tiêu giữ cho Thủ đô Hà Nội có được sự bình ổn tối đa trên mặt trận không tiếng súng này.
Cảnh sát kinh tế Hà Nội khám phá các vụ sản xuất, tàng trữ hàng giả |
Địa bàn “mở”, trách nhiệm tăng
Tháng 8-2008, địa giới hành chính Hà Nội được mở rộng. Nhưng những thuận lợi và cả thách thức, khó khăn của sự mở rộng ấy phải đến năm 2009 mới bộc lộ. Cả nước gặp khó khăn chung với kinh tế thế giới. Sản xuất kinh doanh ở nhiều doanh nghiệp bị đình trệ; người lao động mất việc làm; đời sống người dân gặp khó khăn. Trong bối cảnh ấy, bên cạnh những ý chí vượt khó, không ít đối tượng, doanh nghiệp tranh thủ trục lợi.
Tội phạm mới hình thành nhưng dạng tội phạm “truyền thống” vẫn không giảm. Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT&CV khái quát, “tội phạm lừa đảo tập trung ở các lĩnh vực xuất khẩu lao động, dịch vụ việc làm, du học, lừa đảo trong thực hiện dự án, mua bán nhà đất, chiếm đoạt vốn trong hoạt động kinh tế… diễn biến phức tạp”.
Kéo theo đó là các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả, vi phạm về bản quyền tác giả, sở hữu trí tuệ. Với lực lượng CSKT Hà Nội, những khó khăn trên buộc các chiến sỹ công an phải nâng cao trách nhiệm trong mỗi nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực được phân công đảm trách.
“Lạt mềm buộc chặt”
Trong các loại án hình sự, ma túy, án kinh tế luôn được đánh giá “khó” nhất, bởi nó đòi hỏi cả quá trình rất dài thu thập tài liệu, đối chiếu văn bản, quy định và tìm ra sai phạm của đối tượng. Tội phạm kinh tế cũng rất tinh quái, chúng luôn vi phạm pháp luật trên diện rộng, ở nhiều địa phương và gây ra với nhiều bị hại.
Nhiều trường hợp, chúng còn tìm sơ hở trong các văn bản để “lách” và phạm tội. Năm 2009, lực lượng CSKT Hà Nội phát hiện, khám phá 1.294 vụ- 1.621 đối tượng phạm tội kinh tế; thu ngân sách gần 60 tỷ đồng, thu trả cơ quan, người bị hại gần 298 tỷ đồng và hơn 30.000 m2 đất.
Trong năm 2009 vừa rồi, điều dư luận hết sức khâm phục là các loại đối tượng, từ hành vi tham ô, tiêu cực vài triệu đồng đến cả trăm tỷ đồng, khi bị CSKT Hà Nội bắt đều cúi đầu nhận tội. Đơn cử như vụ lập dự án “ma” của công ty Sàn bất động sản Việt Nam, trụ sở tại quận Cầu Giấy.
Vài ngày sau khi CSKT Hà Nội khởi tố vụ án, khám xét khẩn cấp trụ sở công ty này và 2 công ty “vệ tinh” (cuối tháng 7- 2009), tay giám đốc còn lớn tiếng muốn mời một số cơ quan thông tin đến trụ sở để “họp báo”. Thế nhưng sau đó, khi biết CQĐT đã thu thập đủ chứng cứ về sai phạm nghiêm trọng của mình, mấy tay chánh, phó giám đốc rủ nhau bỏ trốn.
Để “ra” được vụ án lừa đảo nghiêm trọng này, CSKT Hà Nội đã phải mày mò nhiều tháng trời, phát hiện được mối liên kết “ma” giữa công ty Sàn bất động sản Việt Nam với 2, 3 công ty khác lập nên 8 dự án đầu tư xây dựng, với tổng diện tích hơn 80ha trên địa bàn các quận Hoàng Mai, huyện Từ Liêm và huyện Thanh Trì. Để tạo niềm tin cho những người có nhu cầu mua nhà, đất, các “siêu lừa” đã làm văn bản gửi thành phố xin chủ trương đầu tư.
Khi thành phố và các ngành có văn bản trả lời, chúng đã lợi dụng những văn bản đó để quảng bá với người dân, coi như dự án đã được… duyệt. Ngoài các giấy tờ trên, nhóm “siêu lừa” còn tự lập những bản vẽ, thiết kế dự án, phối cảnh kiến trúc cảnh quan, các bản vẽ quy hoạch 1/500, 1/2000 và tạo dựng một số chỉ tiêu, bảng thống kê hệ số sử dụng đất.
Bằng mánh lừa này, từ tháng 3-2009 đến tháng 7-2009, nhóm “siêu lừa” đã giao dịch và thu hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm người dân bằng những dự án “ma”.
Hôm gặp 3 trong số 6 vị bị CQĐT khởi tố tại Đội CSĐT tội phạm về trật tự QLKTCV và môi trường CAH Mê Linh, cả 3 đều khóc rưng rức vì ân hận, xấu hổ. Ai đời, vùng đất bãi sông Hồng chạy qua địa bàn 6 xã thuộc huyện Mê Linh, ngang đến xã Tiến Thịnh, Tráng Việt, đã bị một số cán bộ xã, thôn trưng dụng cho tư nhân thuê để xây lò gạch.
Sai phạm diễn ra từ lâu, từ khi địa giới hành chính của Hà Nội chưa mở rộng. Vì những nguyên nhân chủ quan, khách quan, những sai phạm ấy vẫn không bị xử lý. Thậm chí có nơi, cán bộ kế nhiệm còn tiếp nối cả… sai phạm của đời tiền nhiệm để lại. Dư luận bức xúc lắm. Họ băn khoăn về năng lực và nhất là cái “tâm” của các nhà quản lý.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc CATP, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT&CV đã phối hợp cùng cơ quan CSĐT CAH Mê Linh vào cuộc. Cho đến những ngày đầu tháng 10-2009, sau gần 3 tháng củng cố chứng cứ, hồ sơ, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình, và quan trọng hơn, là kỷ cương pháp luật đã được lập lại.
“Phấn đấu thành lực lượng mạnh của Công an Thủ đô”
Trong cuộc họp với lực lượng CSKT hồi giữa năm 2009, Thiếu tướng - Giám đốc CATP Nguyễn Đức Nhanh nhấn mạnh: “CSKT phải trở thành lực lượng mạnh của Công an Thủ đô”. Thượng tá Nguyễn Văn Nông - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT&CV tâm sự, “liên tục, thường xuyên, yêu cầu và cũng chính là mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc được lực lượng CSKT quán triệt, nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất”.
Năm 2010 đã bắt đầu với ý nghĩa hết sức quan trọng; là năm cuối trong kỳ Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2006-2010), và cũng là năm Thủ đô Hà Nội gấp rút hoàn thành các công trình phục vụ kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Việc đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sẽ khẩn trương, quyết liệt, song cũng có thể dẫn đến các sơ hở, vi phạm, tiêu cực.
Bên cạnh những yếu tố chủ đạo ấy, Thượng tá Nguyễn Văn Nông phác họa với chúng tôi hàng loạt các nguy cơ tiền ẩn hoạt động tội phạm kinh tế như việc hoàn tất và công bố đề án quy hoạch xây dựng Thủ đô (trong đó có khu trung tâm và 5 đô thị vệ tinh) trước Đại lễ 1.000 năm có thể sẽ tạo ra những cơn sốt mua bán đất. Rồi thực trạng Thủ đô Hà Nội sau hơn 1 năm hợp nhất đã và đang bộc lộ sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý.
“Lấy phòng ngừa để đấu tranh”. Đó là phương châm chỉ đạo, hành động của lực lượng CSKT. Tội phạm kinh tế - chức vụ trong năm 2010 được nhận diện trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm dày dạn của CBCS lực lượng CSKT Công an Hà Nội.
Băn khoăn là điều khó tránh khỏi, nhưng có thể nói, các chiến sỹ công an đã sẵn sàng thế chủ động đấu tranh với các biểu hiện vi phạm, bằng sự chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ khi nó manh nha. “Thế trận” chống tội phạm kinh tế - chức vụ tại Hà Nội nhiều năm nay đã được hình thành thông suốt, thống nhất từ thành phố đến quận, huyện.
Minh Hà