“Mật mã vũ trụ”

ANTĐ - Cuốn sách thiên văn học mang những giả thuyết đầy thuyết phục về nguồn gốc Hệ Mặt trời - “Mật mã vũ trụ” của nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ vừa ra mắt bạn đọc. 

Đây là kết tinh của quá trình nghiên cứu khoa học đầy nghiêm túc và say mê của ông suốt 30 năm qua. Từ năm 1984, công trình nghiên cứu này đã được trình bày tại 3 cuộc hội thảo khoa học cấp Nhà nước và được giới khoa học nước ta ghi nhận và đánh giá rất cao. Hàng nghìn phiên bản in thử nghiệm cuốn sách “Giả thuyết mới về nguồn gốc Hệ Mặt Trời” của Lê Đình Quỳ đã được phát hành rộng rãi trong nước và quốc tế. Cuốn sách ra đời đã đóng góp thêm cho nền thiên văn học Việt Nam và thế giới hướng tiếp cận mới về vũ trụ và Hệ Mặt trời. Sách do NXB Công an nhân dân phát hành.