Mất cân bằng giới tính ở Hà Nội: Đang ở mức bất thường

ANTĐ - Năm 2013, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội đã ở mức báo động là 114 trẻ trai/ 100 trẻ gái. 6 tháng đầu năm nay, dù thành phố quyết liệt triển khai hàng loạt biện pháp can thiệp song mức độ mất cân bằng giới tính khi sinh không giảm mà tiếp tục tăng cao bất thường lên đến 116 trẻ trai/100 trẻ gái.

Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khiến các quận nội thành càng chịu nhiều áp lực xã hội

Bỏ hàng tỷ đồng để… có con trai

Trả lời báo chí ngày 20-6, ông Nguyễn Đình Lân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội cho biết, trong nửa đầu năm nay, tỷ số giới tính khi sinh (tổng số trẻ trai được sinh ra trên 100 trẻ nữ) của Thủ đô tăng lên 1,5 điểm phần trăm so với năm 2013. Đặc biệt ở một số quận, huyện, tỷ số giới tính khi sinh tăng đến mức rất đáng báo động, thậm chí có thể lọt vào tốp những địa phương có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất cả nước. Chẳng hạn như tỷ số giới tính khi sinh của huyện Đan Phượng lên đến 139/100, Phúc Thọ (134/100), Sóc Sơn (133/100), Mỹ Đức (129/100)…

Đáng chú ý, sự mất cân bằng giới tính không chỉ xảy ra với mức độ trầm trọng tại các huyện ngoại thành mà còn gia tăng cả ở khu vực nội thành, nhất là ở các gia đình có điều kiện về kinh tế ngày càng phổ biến tâm lý muốn sinh con trai để nối dõi và sinh đông con để dự phòng. Thậm chí có không ít người thành đạt sẵn sàng bỏ ra số tiền lên đến hàng tỷ đồng cũng như chấp nhận áp dụng mọi biện pháp để cố kiếm được một cậu quý tử. 

Câu chuyện về hành trình sinh quý tử của một cặp vợ chồng là đại gia bất động sản ở quận Đống Đa khiến không ít người biết chuyện phải giật mình. Do đã có 4 con gái nên đến lần sinh thứ 5 cặp vợ chồng này quyết phải sinh được con trai bằng mọi giá. 2 vợ chồng mời thầy cúng về nhà làm lễ đồng thời kết hợp các biện pháp đông tây y khác. Ngay sau khi vợ mang thai, ông chồng lặn lội tìm đến một thầy lang ở Hải Dương cắt những thang thuốc “có thể chuyển đổi giới tính thai nhi” về cho vợ uống. Nhưng sau 8 tuần đi siêu âm, rốt cuộc vẫn con gái. Quá đỗi thất vọng, sau khi phá bỏ thai một thời gian, vào giữa năm ngoái, 2 vợ chồng này quyết định “đầu tư” đậm hơn cho chuyến sang Thái Lan để sàng lọc tinh trùng. Cuối cùng, sau khi chi ra cả tỷ đồng cho gần 10 tháng chăm sóc y tế trực tiếp tại Thái Lan, cặp vợ chồng này cũng sinh được con trai.

Tâm lý còn quá nặng nề

Ông Nguyễn Đình Lân cho biết, sự gia tăng tỷ số giới tính khi sinh ở Hà Nội trong nửa đầu năm nay là điều khá bất thường bởi năm nay không hẳn là một “năm đẹp” giống một số năm trước. Tuy vậy, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này vẫn là do tâm lý muốn sinh nhiều con, thích con trai ở đa số cặp vợ chồng còn quá nặng nề. Cùng với đó, các dịch vụ lựa chọn giới tính khi sinh ở nước ta cũng khá phổ biến và đa dạng, tạo ra một thách thức rất lớn cho công tác kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh.

“Tôi đi kiểm tra tại một xã ở ngoại thành Hà Nội, cả xã có 25 cặp vợ chồng sinh con thứ 3 thì trong đó có tới 21 cặp sinh con trai. Điều này chứng tỏ họ quyết tâm sinh thêm để có con trai và đã lựa chọn giới tính trước khi sinh” - ông Nguyễn Đình Lân kể.

Cũng theo ông Lân, sự gia tăng tỷ số giới tính khi sinh còn có nguyên nhân do chế tài xử phạt các hình thức lựa chọn giới tính trước sinh chưa đủ sức răn đe, lãnh đạo chính quyền các địa phương chưa vào cuộc quyết liệt. 

Sinh con thứ 3 bị xã phạt 2,5 triệu đồng

Vừa qua, tại một xã ở huyện Phú Xuyên xảy ra tình trạng chính quyền địa phương đặt ra luật lệ tất cả những ai sinh con thứ 3 trở lên phải nộp phạt 2,5 triệu đồng. Quy định này khiến người dân ở địa phương rất bức xúc. Ông Nguyễn Đình Lân cho biết, trước tình trạng trên, Chi cục DS-KHHGĐ đã làm việc với địa phương và khẳng định việc làm đó của chính quyền địa phương là sai, không đúng các quy định của Nhà nước. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Chi cục DS-KHHGĐ cũng đề nghị chính quyền địa phương trên giải trình rõ cơ sở, căn cứ nào để đưa ra quyết định xử phạt, số tiền xử phạt sử dụng vào mục đích gì, đồng thời đề nghị địa phương phải hoàn trả lại toàn bộ tiền nộp phạt cho người bị phạt. Vụ việc này hiện đang được huyện tiếp tục giải quyết.