Martina Hingis bị bắt vì tội "bạo hành" chồng cũ

ANTĐ - Theo Daily Mail, cựu số 1 thế giới người Thụy Sỹ - Martina Hingis vừa bị cảnh sát triệu tập lấy lời khai, sau khi bị chồng cũ là Thibault Hutin tố cáo nhiều lần đánh đập và đe dọa trong thời gian chung sống.

Hingis và chồng cũ

Theo tố cáo của Thibault Hutin, anh bị vợ là cựu ngôi sao quần vợt Martina Hingis cùng với Melanie Molitor (mẹ Hingis) và bạn trai của bà Melanie  là Mario Widmer xông vào hành hung hồi tháng 7 vừa qua trong căn hộ chung của hai người.

"Hôm đó là một tối thứ hai. Tôi đang ngồi trong nhà thì có tiếng chuông cửa. Khi tôi mở cửa ra, Martina và mẹ của cô ấy Melanie Molitor xông vào đánh đấm và cào cấu tôi. Tôi không đánh lại họ vì sĩ diện của người đàn ông không cho phép tôi đánh phụ nữ. Tuy nhiên sau đó Mario Widmer - bạn trai của bà Melanie đã dùng một chiếc đầu DVD đánh vào đầu tôi", Hutin kể lại.

Sau khi Hingis bỏ đi, VĐV đua ngựa 26 tuổi người Pháp này sau đã trình báo cảnh sát về vụ việc. Tuy vậy, sau đó Thibault Hutin vẫn bị Hingis và người nhà nhắn tin đe dọa khiến anh phải chuyển vào sống ở khách sạn, không dám trở lại căn nhà ở Paris nữa.

Hôm qua 30-10, cựu số 1 thế giới Martina Hingis đã bị cảnh sát triệu tập lấy lời khai. Ngoài Hingis, mẹ của cô là bà Melanie Molitor, cùng ông Mario Widmer (cha dượng) cũng bị cảnh sát thẩm vấn vì có liên quan đến những vụ bạo hành con rể. Nếu bị xác nhận có tội, tay vợt xinh đẹp này sẽ phải đối mặt với án tù giam.

Thibault Hutin và Martina Hingis gặp nhau vào tháng 4 năm 2010 khi cùng tới xem một buổi đua ngựa biểu diễn tại St Tropez. Cuối năm đó, cặp đôi bí mật kết hôn. Tuy nhiên, hai người phải đâm đơn ly dị vào hồi tháng 7 vừa qua.

Trong sự nghiệp, Martina Hingis từng 209 tuần giữ vị trí số 1 thế giới trên BXH WTA vào năm 1997, giành tổng cộng 5 Grand Slam gồm: Australia Open (1997-1999), Wimbledon và US Open (1997).