Xét xử vụ trộm chó, ném chết người chặn bắt:

Mập mờ cái chết của nạn nhân

ANTĐ - Ông Lâm Xuân Hân nghe được tiếng tri hô bắt trộm đã nhào ra đường và đứng chặn đầu hai tên “cẩu tặc” nhưng bị tên Hà Văn Nhàn ném thẳng viên gạch vào người khiến ông ngã ra đường và bị tử vong tại bệnh viện. 

Hà Văn Nhàn (bên trái) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Đêm 18 rạng sáng 19-9-2011, Hà Văn Nhàn (SN 1973, trú ở tập thể công trường 4, phố Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) cùng Nguyễn Bích Long (SN 1964, trú ở tổ 3, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) rủ nhau đi câu trộm chó. Chừng 5h sáng 19-9, hai đối tượng phát hiện con chó của gia đình anh Nguyễn Văn Cương (trú ở phố Tô Hiệu, Hà Đông) chạy ngoài đường không có người trông dắt.

Ngay lập tức, Nhàn điều khiển xe máy áp sát để Long ngồi sau quăng chiếc thòng lọng vào cổ con vật, rồi kéo đi. Có mặt tại dự án nhà biệt thự Hà Cầu để bảo vệ công trường, ông Lâm Xuân Hân (SN 1955, trú ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) nghe được tiếng tri hô bắt trộm đã nhào ra đường và đứng chặn đầu hai tên “cẩu tặc”. Vì chuẩn bị sẵn viên gạch theo người nên Hà Văn Nhàn vung tay ném thẳng vào người chặn bắt, khiến ông Hân ngã ra đường. Ông Lâm Xuân Hân tuy được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng vẫn bị tử vong tại bệnh viện. 

Với những hành vi trên, hai đối tượng bị VKSND TP Hà Nội truy tố ra trước tòa án về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 1, Điều 138 - BLHS. Riêng Hà Văn Nhàn còn bị truy tố thêm tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người (khoản 3, Điều 104). Tại phiên tòa sơ thẩm, Hà Văn Nhàn trình bày, anh ta chỉ kịp nhận thấy ông Hân bị ngã nhoài xuống mặt đường. Một phần bản kết luận giám định pháp y tử thi trong bản cáo trạng cũng thể hiện, tổ chức dưới da vùng cổ trước, ngực phải, dưới xương đòn phải và cơ ngực lớn của nạn nhân Lâm Xuân Hân bị bầm tụ máu. Các xương sườn II, III, IV bên phải và các xương sườn II, III, IV, V bên trái bị gãy ở đường trước. Trung thất trước bị bầm tụ máu, vùng cuống tim bị xuất huyết màu tím đen. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do chấn thương ngực kín gây gãy các xương sườn hai bên, tụ máu cuống tim, tràn máu màng ngoài tim. Kết luận pháp y còn chỉ ra rằng vùng cằm và ngực bên phải của nạn nhân đã bị tác động mạnh bởi một vật tày… Ngay tại tòa, đại diện gia đình bị hại cũng khẳng định trước khi mất, ông Lâm Xuân Hân hoàn toàn khỏe mạnh.  

Với lời khai của bị cáo, mô tả diễn biến vụ án tại bản cáo trạng và đặc biệt là kết luận giám định pháp y tử thi, có thể thấy nếu ông Lâm Xuân Hân chỉ bị một phần viên gạch lát vỉa hè ném vào người, trong tư thế người ném điều khiển xe máy và ném bằng tay không thuận thì rất khó có thể dẫn tới tử vong được... Mặc dù vậy, sau một ngày xét xử, TAND TP Hà Nội vẫn cho rằng VKS đã truy tố đúng người, đúng tội đối với các bị cáo. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Hà Văn Nhàn 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản; tổng hợp hình phạt là 7 năm tù. Đồng phạm về tội “trộm chó”, Nguyễn Bích Long cũng chỉ phải nhận 1 năm tù giam.