Mua số lô, đề qua mạng, vừa mất tiền, vừa dễ dính vòng lao lý

Mua số lô, đề qua mạng, vừa mất tiền, vừa dễ dính vòng lao lý

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Gần đây cơ quan công an triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm lừa đảo với phương thức: lập các tài khoản Zalo, mạo danh là nhân viên của công ty xổ số để bán số lô, số đề, kèm cam kết chắc chắn trúng thưởng 100%. Tuy nhiên, hầu hết những người mua số lô, đề đều không trúng thưởng. Với thủ đoạn đó rất nhiều người đã bị mất tiền cho các ổ nhóm lừa đảo này... Xin hỏi luật sư, những người mua số lô, đề của các nhóm lừa đảo như nêu trên và sau đó bỏ từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng và thậm chí là hàng chục, hàng trăm triệu đồng ra chơi lô, đề có vi phạm pháp luật hình sự không? Trường hợp vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào? Nguyễn Văn Công (Hà Nội).
Mạo danh công ty điện lực để lừa đảo khách hàng

Mạo danh công ty điện lực để lừa đảo khách hàng

ANTD.VN - Tội phạm lừa đảo qua điện thoại đang có nhiều diễn biến phức tạp. Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát đi thông tin cảnh báo về các cuộc gọi mạo danh "nhân viên Điện lực", "Tổng đài ngành Điện", “Điện lực Việt Nam” để yêu cầu khách hàng nộp tiền điện, thậm chí doạ cắt điện nếu không nộp tiền. 
Bộ Công an cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan chức năng lừa đảo

Bộ Công an cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan chức năng lừa đảo

ANTD.VN -  Tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Nhiều vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong nhân dân.
Nghe một cuộc điện thoại, mất ngay nhiều tỷ đồng

Nghe một cuộc điện thoại, mất ngay nhiều tỷ đồng

ANTD.VN - Sau khi cầm điện thoại lên nghe, chị Nguyễn Thị Hiền Lành nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội đã bị đối tượng ở đầu dây bên kia mạo nhận là cơ quan tư pháp đe dọa, yêu cầu phải lập 2 tài khoản ngân hàng và chuyển vào đó nhiều tỷ đồng để bảo vệ, rồi rút sạch.
Táo tợn mạo danh Thanh tra Chính phủ để bán tài liệu

Táo tợn mạo danh Thanh tra Chính phủ để bán tài liệu

ANTD.VN - Một số đối tượng gọi điện thoại cho Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố, mạo danh lãnh đạo Cục I, Thanh tra Chính phủ để chỉ đạo cho Thanh tra các tỉnh, thành phố mua tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chánh, Phó Chánh thanh tra hoặc nghiệp vụ của ngành giai đoạn 2016-2020 với giá bán khoảng 5 triệu đồng/bộ…
Mượn tên người khác mua vé, hành khách bị từ chối bay

Mượn tên người khác mua vé, hành khách bị từ chối bay

ANTĐ - Hành khách Nguyễn Thị Kim Hoa đã mạo danh giấy tờ nhân thân để mua vé qua mạng. Tuy nhiên, khi làm thủ tục tại sân bay Nội Bài, hành vi của hành khách Nguyễn Thị Kim Hoa đã bị lực lượng An ninh tại sân bay phát hiện.
Mạo nhận con lãnh đạo cấp cao để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Mạo nhận con lãnh đạo cấp cao để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua (18-11), TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Tiến Anh (SN 1990, trú ở phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 140-BLHS. Bị hại là một cán bộ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, tên Hoàng Đại N.

“Phù thủy âm nhạc” dùng clip sex để đòi tiền người tình đồng tính

“Phù thủy âm nhạc” dùng clip sex để đòi tiền người tình đồng tính

ANTĐ - Sau hơn 1 năm gây án rồi bỏ trốn, bị cơ quan CSĐT – CAQ Hai Bà Trưng, TP Hà Nội ra quyết định truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản, ngày 11-7, Nguyễn Quân Báo (SN 1990, ở xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã bị các trinh sát Đội 10 (Phòng CSHS, CATP Hà Nội) bắt giữ tại TP. HCM. 
Một cô gái giả mạo facebook của diễn viên Diễm Hương để vay tiền: Có phạm tội lừa đảo không?

Một cô gái giả mạo facebook của diễn viên Diễm Hương để vay tiền: Có phạm tội lừa đảo không?

ANTĐ - Sáng 26-3, qua Facebook, nhiều người nhận được thông tin diễn viên điện ảnh Diễm Hương bị tai nạn giao thông tại vòng xoay TP Vũng Tàu khi đi tìm cơ hội đầu tư nhà hàng tại đây. Diễm Hương bị đứt dây chằng gối và sẽ được phẫu thuật vào 15 giờ cùng ngày. Tiếp theo, một số bạn bè của diễn viên này nhận được tin nhắn hỏi mượn tiền để lo chi phí cho ca phẫu thuật. 
Vô tình phạm tội vì mê Facebook

Vô tình phạm tội vì mê Facebook

ANTĐ - Chỉ vì một phút bốc đồng, muốn nhận được sự chú ý của nhiều người, nhiều bạn trẻ đã bịa ra một vụ án như thật mà không biết rằng mình đang phạm tội. Cũng có những bạn hack Facebook tung tin nhảm, trộm tiền làm thiệt hại danh dự, tài sản của người khác.