Mạnh tay xử lý xe khách, taxi vi phạm trong dịp Tết

ANTĐ - Xe khách chạy lòng vòng, chở quá số người quy định sẽ cắt nốt; taxi dừng đón trả khách gây mất trật tự giao thông sẽ thu hồi phù hiệu; đơn vị nào có xe buýt nhái hoạt động sẽ rút giấy phép kinh doanh… 
Mạnh tay xử lý xe khách, taxi vi phạm trong dịp Tết ảnh 1
Lực lượng CSGT và Thanh tra GTVT sẽ tập trung xử lý xe chở quá số người quy định,
vòng vo đón trả khách


164 điểm có nguy cơ ùn ứ 

Theo đánh giá của Sở GTVT Hà Nội, về cuối năm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố tăng cao, từ 3-4 lần so với ngày thường. Vì vậy, chỉ một sự cố nhỏ xảy ra cũng có thể gây ùn tắc kéo dài cả tuyến phố. Nếu không làm nghiêm, siết chặt kỷ cương giao thông thì việc ùn tắc kéo dài là điều khó tránh khỏi, đặc biệt tại các tuyến phố trọng điểm, các khu mua sắm.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, hiện tại một số điểm, nút giao đã xuất hiện ùn ứ vì lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao. Trong khi đó, từ nay đến Tết Nguyên đán cũng như lễ hội xuân, Hà Nội sẽ còn diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn. Năm 2013, Hà Nội đã xử lý được 18 điểm đen về ùn tắc giao thông nhưng cũng phát sinh thêm 8 điểm. Như vậy, Hà Nội vẫn còn 49 điểm đen về ùn tắc, cùng với đó là 164 điểm có nguy cơ ùn ứ trên 55 tuyến phố trọng điểm ra vào thành phố. Nếu chỉ trông chờ vào lực lượng CSGT và Thanh tra GTVT từ thành phố điều động xuống sẽ khó lòng đảm bảo. 

Theo kiến nghị của lãnh đạo Phòng CSGT TP, trong các dịp lễ Tết sắp tới, lực lượng liên ngành sẽ tập trung xử lý tại các bến xe khách, xử lý xe chở quá số người quy định, vòng vo đón trả khách. Với xe khách đề nghị cắt nốt, taxi đề nghị thu hồi phù hiệu, có như vậy mới đảm bảo được trật tự giao thông dịp lễ, Tết. Quan điểm này cũng được ông 

Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội đồng tình.  Theo đó, lãnh đạo Sở GTVT khẳng định, sẽ cắt nốt tất cả những xe khách, taxi vi phạm, doanh nghiệp nào tốt sẽ được tăng cường, bổ sung nốt, đảm bảo đủ xe phục vụ nhân dân đi lại. 

Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng băn khoăn vấn đề quản lý lái xe hiện nay, từ Bộ GTVT đến các Sở GTVT địa phương đều chưa có hệ thống giám sát lái xe. “Lái xe vi phạm, xe bị cắt nốt, thu hồi phù hiệu, sa thải ở doanh nghiệp này lại sang doanh nghiệp khác làm. Có nên xem xét, khi lái xe vi phạm sẽ đình chỉ lái xe có thời hạn…”?

Taxi có thể bị hạn chế lưu thông 

Để đảm bảo giao thông trong dịp Tết, lễ hội sắp tới, Sở GTVT tổ chức duy tu, sửa chữa và lắp mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao quan trọng như nút Trần Thái Tông- Dương Đình Nghệ; Nguyễn Xiển- Kim Giang; Pháp Vân- Quốc lộ 1B… Ngoài ra, đối với các hoạt động như xe buýt, taxi, xe khách liên tỉnh, hợp đồng cũng yêu cầu phải siết chặt, chỉnh trang phương tiện, ý thức lái xe. Ông Nguyễn Quốc Hùng cho hay, trong dịp này, lực lượng liên ngành gồm CSGT, Thanh tra GTVT, Công an các quận, huyện… sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc giao thông và TNGT nhất là trong khu vực nội thành, các tuyến đường quốc lộ, vành đai và đường xuyên tâm. Tình trạng chiếm dụng hè phố, lòng đường kinh doanh buôn bán, các chợ cóc, chợ tạm cũng sẽ được lực lượng chuyên ngành làm chặt chẽ để đảm bảo đường sá thông thoáng, đi lại tiện lợi cho nhân dân. 

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2014, từ ngày 15-1 đến ngày 16-2-2014, sẽ tổ chức phân luồng  giao thông từ xa. Cụ thể, phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông được giới hạn bởi các tuyến đường như Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long - đường 70… Các loại xe ô tô có trọng tải đến 1,25 tấn sẽ bị cấm hoạt động trong giờ cao điểm. Đối với xe taxi, Sở GTVT sẽ căn cứ theo điều kiện hạ tầng, lưu lượng phương tiện thực tế trong thời gian diễn ra các dịp lễ, Tết, liên ngành GTVT-CATP tổ chức khảo sát, đề xuất hạn chế lưu hành, nhằm giảm ùn tắc giao thông trên một số nút, tuyến trọng điểm. 

Từ ngày 15-1 đến 15-2-2014, sẽ tạm dừng cấp giấy phép thi công đào hè đường trên toàn thành phố. Các đơn vị thi công công trình phải thu hồi rào chắn, hoàn trả mặt đường, vỉa hè trước ngày 15-1.