Mắng xơi xơi bệnh nhân, điều dưỡng BV Phụ sản Trung ương bị kỷ luật

ANTĐ -Ngày 4-11, Bộ Y tế thông tin cho biết, BV Phụ sản Trung ương vừa có báo cáo về việc đã xử lý kỷ luật một viên chức của bệnh viện do có hình ảnh ghi lại người này có thái độ, lời nói chưa đúng chuẩn mực trong giao tiếp với bệnh nhân. 

Đó là điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Nhung, công tác tại Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản (SKSS) và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) – Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Công văn báo cáo vụ việc của Bệnh viện Phụ sản Trung ương 

Công văn báo cáo của bệnh viện do Giám đốc Bệnh viện Vũ Bá Quyết ký nêu rõ: Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của sự việc này, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nhiều lần nhắc nhở, chấn chỉnh toàn thể cán bộ nhân viên trong bệnh viện khi giao tiếp, ứng xử với người bệnh. Ngày 28-10 vừa qua, Bệnh viện đã tổ chức họp Hội đồng kỷ luật viên chức Nguyễn Thị Hồng Nhung để đưa ra hình thức xử lý.

Theo đó, Hội đồng quyết định cách chức tổ chức công tác tư vấn SKSS và KHHGĐ đối với viên chức Nguyễn Thị Hồng Nhung, điều chuyển công việc không trực tiếp tiếp xúc với người bệnh. Đồng thời hạ bậc thi đua của Trung tâm tư vấn SKSS và KHHGĐ, không xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2015 với Giám đốc Trung tâm nơi điều dưỡng Nhung trực tiếp làm việc.

Trước đó, trên mạng xã hội và một số báo có đăng clip, trong clip phản ánh một nhân viên y tế được cho là làm việc ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã mắng xơi xơi bệnh nhân. Cụ thể, khi biết chuyện bệnh nhân này tự ý đi hút thai thêm một lần nữa tại cơ sở khác, mà không gọi điện thoại đến số của bác sĩ (đã được cung cấp trong sổ khám), nhân viên y tế này đã mắng bệnh nhân bằng những ngôn ngữ không phù hợp.