Mang hàng chục tấn bột giặt đi lừa gạt người dân thôn quê

ANTĐ - Mặc dù không có xưởng sản xuất, nhưng hàng tháng, công ty TNHH sản xuất hóa mỹ phẩm Kim Thanh vẫn cho "ra lò" hàng tấn bột giặt và mang đến các vùng quê thuộc tỉnh Khánh Hòa để lừa gạt những người dân nơi đây.
Theo tài liệu điều tra của CAH Diên Khánh (Khánh Hòa), ngày 6-6-2012, ông Nguyễn Thanh Tuấn thành lập công ty TNHH sản xuất hóa mỹ phẩm Kim Thanh, có trụ sở tại xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh và đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh này cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau khi thành lập công ty, ông Tuấn đã vào huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương mua bột giặt mang nhãn hiệu Will của công ty cổ phần và hóa chất Đức Giang. Sau đó, ông Tuấn thuê nhân viên đưa đến địa bàn TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, bán cho người dân địa phương. Tuy nhiên, việc kinh doanh không được như ý khiến vị giám đốc này nghĩ ra một thủ đoạn kinh doanh gian dối: Mua bột giặt mang nhãn hiệu Will, cắt vỏ bao, đưa bột giặt này sang một bao bì chưa được đăng ký nhãn hiệu trên thị trường, rồi mang đến các vùng quê bán cho người dân địa phương. 

Mang hàng chục tấn bột giặt đi lừa gạt người dân thôn quê ảnh 1
Hàng chục kg bao bì bột giặt hiệu Winner bị Công an huyện Diên Khánh thu giữ


Tháng 4-2013, ông Tuấn đã đến thôn Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, thuê một nhà dân địa phương để lập “xưởng sản xuất” dã chiến, cho ra lò loại bột giặt mang nhãn hiệu Winner mà không đăng ký thương hiệu. Trên bao bì bột giặt Winner được ông Tuấn “khai sinh” có in những hình ảnh rất bắt mắt, trong đó có cả máy giặt và khẩu hiệu “Đánh bật mọi vết bẩn”, nhưng lại không có địa chỉ sản xuất và cũng không có tên công ty sản xuất.

Tại “xưởng” của ông Tuấn, một số thanh niên địa phương đã được thuê làm một số công đoạn như: cắt bao bì và chuyển bột giặt Will sang bao bì bột giặt có tên gọi Winner, mỗi túi có trọng lượng 3kg. 

Quá trình điều tra, theo dõi, CAH Diên Khánh phối hợp cùng với Quản lý thị trường cùng với các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra đột xuất xưởng sản xuất của ông Tuấn ở thôn Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ 2,243 tấn bột giặt Will đã được sang, đóng gói vào bao bột giặt mang nhãn hiệu Winner; 144 kg bao bì mang nhãn hiệu bột giặt Winner; 44 kg vỏ bao bì bột giặt mang nhãn hiệu Will (đã bị cắt miệng) cùng 2 máy hàn bao bì và một số hàng khuyến mãi khác. 

Mang hàng chục tấn bột giặt đi lừa gạt người dân thôn quê ảnh 2
Bao bì bột giặt hiệu Will bị cắt miệng, lấy hết
bột giặt bên trong để đưa sang bao bì bột giặt hiệu Winner



Tại Cơ quan điều tra, ông Tuấn thừa nhận hành vi của mình. Đồng thời khai, chỉ mang số bột giặt trên đến tiêu thụ tại các phiên chợ quê ở các huyện, thị xã như: Diên Khánh, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Ninh Hòa và TP Cam Ranh. Và cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ, hơn 20 tấn bột giặt mang nhãn hiệu Winner đã được công ty này mang ra tiêu thụ trót lọt tại các vùng quê.

Cũng theo khai báo của ông Tuấn, mỗi túi bột giặt (loại 3kg) sau khi tráo đổi nhãn mác và mang bán, ông Tuấn bỏ túi từ 7.000 - 9.000 đồng.

Ngoài ra, khi kiểm tra trụ sở đăng ký kinh doanh của công ty TNHH sản xuất hóa mỹ phẩm Kim Thanh, cơ quan điều tra cũng không phát hiện nhà xưởng của doanh nghiệp này như đã đăng ký.

CAH Diên Khánh đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn 7 triệu đồng về hành vi không đăng ký thương hiệu sản xuất.