Manchester City đạt được thỏa thuận với "bom tấn" De Bruyne

ANTĐ - Manchester City sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng lần thứ hai trong mùa hè năm nay sau khi cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận với Wolfsburg, trị giá 54 triệu bảng, về trường hợp của tiền vệ Kevin de Bruyne.

Một trong những cuộc tranh cãi kéo dài nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè rốt cục cũng kết thúc vào hôm nay (27-8), khi đội bóng của Đức chấp nhận lời đề nghị từ người khổng lồ của Premier League.

Với 54 triệu bảng, Manchester City tự phá kỷ lục mà họ thiết lập trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay sau thương vụ tuyển mộ Raheem Sterling (49 triệu bảng) từ Liverpool hồi tháng trước. Tổng chi phí của đội bóng vùng Eastlands chạm ngưỡng 150 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng lần này.

Mặc dù De Bruyne chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng với Manchester City, nhưng động thái cầu thủ này rút khỏi danh sách của Wolfsburg tham dự trận gặp Schalke vào ngày mai cho thấy thỏa thuận giữa các bên chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo tiết lộ từ người đại diện của De Bruyne, bản hợp đồng của ngôi sao người Bỉ với Manchester City, kéo dài 6 năm, thù lao 200.000 bảng/tuần, sẽ được hoàn tất vào ngày mai (28-8).

Thành công trong thương vụ tuyển mộ De Bruyne là sự khích lệ rất lớn về mặt lực lượng cho Manchester City trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League mùa giải năm nay. Đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini đã có màn khởi động rất ấn tượng, ghi 8 bàn và không để thủng lưới lần nào trong 3 trận đấu đầu tiên.

Sở dĩ Manchester City quyết tâm theo đuổi chữ ký của De Bruyne bởi họ tin tưởng ngôi sao 24 tuổi muốn trở lại bóng đá Anh để chứng tỏ tài năng sau khi bị Chelsea hắt hủi. Dù vậy, đội bóng vùng Eastlands phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bởi Wolfsburg không muốn để cầu thủ người Bỉ ra đi trong mùa hè năm nay. Cả Giám đốc thể thao của Wolfsburg và HLV Dieter Hecking đều từng khẳng định De Bruyne sẽ ở lại.

Cuối cùng, mong muốn từ De Bruyne và áp lực từ người đại diện Patrick De Koster khiến Wolfsburg buộc phải “nhả” tiền vệ này. Ngôi sao người Bỉ là chữ ký thứ 3 của Manchester City trong mùa hè năm nay, sau Sterling và trung vệ Nicolas Otamendi – cầu thủ đến Etihad với phí chuyển nhượng 32 triệu bảng.

De Bruyne từng được PSG và Bayern Munich để mắt đến, trong khi Manchester United cũng có ý định mua ngôi sao này. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ lựa chọn đến Man Xanh, nơi sức mạnh tài chính và tham vọng gặt hái thành công của đội bóng vùng Eastlands có thể đáp ứng những mục tiêu mà ngôi sao này đang hướng tới.

Thương vụ De Bruyne gia nhập Manchester City cũng buộc ĐKVĐ Chelsea phải xúc tiến kế hoạch tăng cường lực lượng trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Mùa hè năm nay, người khổng lồ của London mới thực hiện chữ ký đáng kể với Pedro Rodriguez là đáng kể và HLV Jose Mourinho hy vọng lấy được chữ ký của Paul Pogba nhằm tạo đối trọng với Manchester City trong cuộc đua tới chức vô địch.