Man rợ gã đàn ông dùng búa đánh chết vợ và con gái

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra vụ giết vợ hai và con gái một cách dã man, tại quận Betul, hôm 3/8.

Cảnh sát cho biết, hung thủ Abdul Rauf (50 tuổi) đã dùng búa đập vỡ sọ vợ và con gái, khiến hai người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là Shakina (40 tuổi) và con gái Shabnam (17 tuổi). Cả hai đều đang ngủ vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Hôm 4/8, một nhóm cảnh sát đã tới thành phố Nagpur, nơi vợ cả của Rauf sống để truy tìm tung tích Rauf.

Còn chưa rõ lý do vì sao Rauf lại ra tay tàn ác với vợ và con gái đến vậy.

Những người hàng xóm nói rằng, trong gia đình này đang có tranh chấp. Một nguồn tin cho hay Rauf đã lấy đi các tài liệu và ảnh liên quan đến vợ hai và con gái.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.