ANTĐ - Hỏi: Tôi năm nay 45 tuổi. Gần đây tôi có những triệu chứng giống hội chứng tiền kinh nguyệt (căng đau vú, buồn nôn, cáu gắt). Như vậy có phải là tôi đã gần đến tuổi mãn kinh không?
ANTĐ - Giáo sư Sylvia Wassertheil Smoller cùng các đồng nghiệp của mình tại trường Đại học Y khoa Albert Einstein ở New York (Mỹ) đã tiến hành theo dõi gần 8.000 phụ nữ tuổi từ 50-79, được chẩn đoán bị ung thư vú xâm lấn trong suốt 7 năm.
ANTĐ - Một phát hiện mới đây đã chỉ ra rằng chiều cao của phụ nữ có thể là một trong nhiều yếu tố làm gia tăng nguy cơ ung thư bên cạnh những nguyên nhân khác như tuổi tác và cân nặng.
ANTĐ - Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trung tâm Y khoa thuộc trường Đại học Nam California (Mỹ) cho biết, phụ nữ tăng cân ở tuổi trưởng thành (khoảng từ 18 tuổi trở lên) sẽ rất dễ gia tăng nguy cơ cao bị ung thư vú.
ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới của Tiến sĩ Maya Lambiase và Tiến sĩ Rebecca Thurston đến từ khoa Tâm thần, Đại học Y khoa Pittsburgh, Pennsylvania, phụ nữ thời kỳ mãn kinh thường xuyên làm các công việc gia đình thì thường ngủ ngon hơn, ít có nguy cơ bốc hỏa hay đổ mồ hôi vào ban đêm.
ANTĐ - Một nghiên cứu nhỏ mới đây cho thấy tăng cường mức độ hoạt động thể chất hàng ngày, có thể giúp phụ nữ đang trải qua thời kỳ mãn kinh, tránh được các rối loạn giấc ngủ do bốc hỏa và vã mồ hôi đêm.
ANTĐ - Sau khi khảo sát tình trạng nếp nhăn của 114 phụ nữ trung niên ở thời kỳ đầu mãn kinh (mãn kinh chưa quá 3 năm), nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Yale, Hoa Kỳ đã phát hiện, tính đàn hồi của da liên qua mật thiết đến chất lượng và mật độ của xương.
ANTĐ - Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh loãng xương là nguyên nhân đứng thứ 2 của các triệu chứng bệnh tật chỉ sau bệnh tim mạch. Và các chuyên gia đã chỉ ra một số nguyên nhân chính gây ra bệnh loãng xương giúp chúng ta phòng ngừa căn bệnh này.