Màn khởi động sôi nổi của SV-League 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cuối tuần qua, giải Bóng đá Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng (SV-League 2020) đã chính thức khai mạc và đá mở màn tại sân vận động Thống Nhất. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên đến gần 550 triệu đồng.

Dù lần đầu tiên tổ chức nhưng giải đấu đã mang đến một khái niệm hoàn toàn mới về sân chơi sinh viên với sự chuyên nghiệp và bài bản xuyên suốt mùa giải.

Giải đấu đã phải hoãn 2 lần vì dịch Covid-19

Giải đấu đã phải hoãn 2 lần vì dịch Covid-19

Lễ khai mạc được tổ chức hoành tráng trên sân vận động quốc gia Thống Nhất, được tường thuật trực tiếp trên kênh HTV Thể Thao và livestream trên fanpage SV-League. Trong ngày khai mạc, Ban Tổ chức đã kiểm tra tư cách cầu thủ bằng phần mềm viết riêng cho giải nhằm đảm bảo tính trung thực, góp phần tìm ra nhà vô địch xứng đáng nhất.

Quy tụ gần 10.000 sinh viên từ 8 trường đến tham gia cổ vũ, trận đấu khai mạc đã diễn ra đầy kịch tính với tỉ số 1-1. Đáng chú ý, dù đang bị chấn thương ngón chân và phải tạm ngưng thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ TP.HCM nhưng cầu thủ Công Phượng vẫn mang đến tinh thần nhiệt huyết nhất để cổ vũ cho các đội bóng.

Cầu thủ Công Phượng cổ vũ cho các đội bóng sinh viên

Cầu thủ Công Phượng cổ vũ cho các đội bóng sinh viên

Đặc biệt, Công Phượng cũng vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM nên sự xuất hiện lần này của anh chính là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho các đàn em sinh viên.

Trong những ngày qua, miền Trung chìm trong lũ, mực nước liên tục dâng cao khiến người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên- Huế… phải gồng mình chống chọi với thiên tai. Nhằm chia sẻ những khó khăn của bà con vùng lũ, Ban Tổ chức SV-League 2020 đã phát động quyên góp từ người hâm mộ của SV-League và nhà tài trợ. Kết quả, giải đã quyên góp được hơn 550 triệu đồng ủng hộ miền Trung thân yêu.