“Lỗ hổng chết người” của an ninh hàng không

“Lỗ hổng chết người” của an ninh hàng không

ANTĐ - Trong diễn biến mới nhất vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy hai hành khách sử dụng hộ chiếu giả có liên quan đến sự mất tích của chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng Hàng không Malaysia vào ngày 8-3. Thế nhưng, lại dấy lên những lo ngại về “lỗ hổng chết người” trong quy trình an ninh hàng không. Trong thông báo đưa ra ngày 9-3, Tổng thư ký Interpol là Ronald K. Noble nói rằng: Interpol đã nhiều lần chất vấn vì sao các nước phải “chờ cho tới khi thảm kịch xảy ra mới tăng cường an ninh tại các biên giới và các cổng lên máy bay”.
Duy trì thường xuyên việc tìm máy bay mất tích

Duy trì thường xuyên việc tìm máy bay mất tích

ANTĐ - Bước sang ngày tìm kiếm thứ 7, dấu tích chiếc máy bay Boeing MH370 của Malaysia Airlines vẫn biệt tăm. Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, Việt Nam vẫn duy trì lực lượng tìm kiếm song chuyển từ trạng thái khẩn cấp sang thường xuyên. 
Vẫn chưa có dấu vết máy bay Malaysia mất tích

Vẫn chưa có dấu vết máy bay Malaysia mất tích

ANTĐ - Ngày 13-3, công tác tìm kiếm chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích đã bước sang ngày thứ 6. Mặc dù rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, nhưng cho đến nay, điều quan trọng là chiếc máy bay đang ở đâu vẫn là một bí ẩn.

Có tín hiệu “giống máy bay” ở Malacca

Có tín hiệu “giống máy bay” ở Malacca

ANTĐ - Ngày 12-3, cơ quan chức năng các nước tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích sáng 8-3. Cùng với đó, cảnh sát Malaysia cũng đang điều tra khả năng chuyến bay MH370 bị không tặc, phá hoại hay lỗi kỹ thuật.

Máy bay Malaysia mất tích: "Thôi nhé! Chúc ngủ ngon!"

Máy bay Malaysia mất tích: "Thôi nhé! Chúc ngủ ngon!"

ANTĐ - "Thôi nhé! Chúc ngủ ngon!" là những từ cuối cùng phát ra từ buồng lái trên máy bay hãng Malaysia Airlines mất tích, lần đầu tiên được công bố trong cuộc họp tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 12.3, giữa đại diện chính quyền Malaysia và người thân hành khách trên máy bay mất tích. Tuy nhiên nhà chức trách Malaysia không nói rõ ai nói.
Cử thêm chuyên gia điều tra vụ máy bay bị mất tích

Cử thêm chuyên gia điều tra vụ máy bay bị mất tích

ANTĐ - Ngày 11/3, hãng sản xuất máy bay Boeing đã cử các kĩ sư của hãng tham gia cố vấn kĩ thuật cho nhóm các chuyên gia Mỹ điều tra vụ mất tích bí ẩn của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines.
Phi công máy bay Malaysia mất tích bị tố rủ khách nữ vào buồng lái

Phi công máy bay Malaysia mất tích bị tố rủ khách nữ vào buồng lái

ANTĐ - Một phụ nữ trẻ người Austrlia khẳng định rằng, cô đã từng được vào buồng lái của phi công trên chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Phu Ket hồi năm 2011. Điều đáng chú ý, phi công phụ của chuyến bay đó cũng chính là phi công phụ của chuyến bay Malaysia Airlines MH370.
Nhận diện 1 người dùng hộ chiếu đánh cắp

Nhận diện 1 người dùng hộ chiếu đánh cắp

ANTĐ - Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar hôm 10-3 cho biết đã xác định được một trong số 2 người sử dụng hộ chiếu đánh cắp trên chuyến bay MH370 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Interpol cảnh báo “lỗ hổng” an ninh sân bay

Interpol cảnh báo “lỗ hổng” an ninh sân bay

ANTĐ - Việc có tới 2 hành khách sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp lên chuyến bay MH370 bị mất tích đầy bí ẩn của Hãng hàng không Malaysia đã khiến Interpol phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng sơ hở an ninh tại các sân bay trên thế giới.
Nỗi kinh hoàng bao trùm

Nỗi kinh hoàng bao trùm

ANTĐ - Trong lúc cơ quan chức năng các nước ra sức tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH 370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS), thân nhân của những người có mặt trên chuyến bay này đang khắc khoải chờ đợi và cầu nguyện người thân mình sẽ được bình an, dù tia hy vọng đó vô cùng nhỏ nhoi.

Trung Quốc siết chặt an ninh hàng không

Trung Quốc siết chặt an ninh hàng không

ANTĐ - Trung Quốc đã đẩy mạnh an ninh hàng không sau khi chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 227 hành khách thuộc 13 quốc tịch khác nhau, trong đó có 158 người Trung Quốc, cùng phi hành đoàn 12 người mất tích hôm 8-3.
Hai tấm hộ chiếu giả, hai người Duy Ngô Nhĩ: Liệu có âm mưu khủng bố?

Hai tấm hộ chiếu giả, hai người Duy Ngô Nhĩ: Liệu có âm mưu khủng bố?

ANTĐ - Khi đại diện của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) công bố danh sách toàn bộ 227 hành khách có mặt trên chuyến bay MH 370, bị mất tích trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, người ta đặc biệt chú ý đến 2 tấm hộ chiếu “giả” và 2 hành khách người Duy Ngô Nhĩ - Tân Cương - Trung Quốc.
Máy bay Malaysia lao vào nhà dân

Máy bay Malaysia lao vào nhà dân

ANTĐ - Ngày 10-10, ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương, sau khi một chiếc máy bay cỡ nhỏ gặp nạn trong khi hạ cánh ở bang Sabah, trên đảo Borneo của Malaysia.