Mãi khắc ghi những chiến công oanh liệt của CATP Hà Nội

ANTĐ - Chiều nay 15-7, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng CATP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946-12/7/2016) và 54 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962-20/7/2016). Cùng đi với đồng chí Bí thư Thành ủy có đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành, Bộ Tư lệnh Thủ đô...

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đông đảo các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội; chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện và thị xã vinh dự đón tiếp đồng chí Bí thư Thành uỷ và đoàn công tác.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ niềm vui mừng, vinh dự khi được đón tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm, chúc mừng CATP (Ảnh Phú Khánh)

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã ôn lại 70 năm ngày truyền thống của lực lượng ANND và 54 năm ngày truyền thống của lực lượng CSND. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng ANND với những chiến công chói lọi, đi vào lịch sử, đập tan bè lũ tay sai bán nước, hại dân, với đỉnh cao là phá vụ án âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng ở phố Ôn Như Hầu ngày 12/7/1946; bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng non trẻ, góp phần to lớn lập lên những chiến công hiển hách trong công cuộc đấu tranh và thống nhất non sông.

Cũng trong 54 năm qua, lực lượng CSND Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong các thời kỳ cách mạng. Trong thời kỳ mới, lực lượng ANND và CSND Thủ đô tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ANQG, ANCT, trật tự ATXH, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân...

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ niềm vui mừng khi đến thăm, chúc mừng CATP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ANND và kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống CSND. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Trải qua các thời kỳ cách mạng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nói chung, Công an Thủ đô nói riêng, trong đó nòng cốt là lực lượng An ninh, Cảnh sát luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Những đóng góp to lớn của lực lượng CATP đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước trong các thời kỳ lịch sử, nhất là trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn của Thủ đô, được thế giới tôn vinh là “Thành phố vì hòa bình”, góp phần đưa Hà Nội trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Sự ổn định và phát triển của thành phố Hà Nội trong những năm qua đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng lẵng hoa, bình gốm chúc mừng Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND, 54 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND

“Lịch sử văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị của Thủ đô Hà Nội mãi khắc ghi những trang vàng về những cống hiến, hy sinh và chiến công thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt, xuất sắc của lực lượng Công an Thủ đô. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn tin tưởng, trân trọng, tự hào về những đóng góp, cống hiến, hy sinh của lực lượng CATP mà nòng cốt là lực lượng An ninh, Cảnh sát trong sự nghiệp vẻ vang bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân”-thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy biểu dương. 

Dự báo tình hình trong nước, khu vực và trên thế giới có tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo ANQG, ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng, đồng chí Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh tới 6 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm mà CATP Hà Nội cần tập trung thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Cụ thể, CATP cần phải nhận diện rõ những nguy cơ, khó khăn, thách thức tác động đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời, tham mưu, đề xuất Thành uỷ, HĐND, UBND TP, cấp uỷ, chính quyền các cấp có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, đối sách phù hợp, hiệu quả, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo TTATGT, TTĐT...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác, nhất là trong quản lý dân cư, an ninh mạng, phòng chống khủng bố; tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành, trong nước và quốc tế để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia.

“Đảng bộ Công an Thành phố cần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong Công an nhân dân vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”-Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, CBCS CATP, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng cảm ơn, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đón tiếp đồng chí Bí thư Hoàng Trung Hải đến thăm, động viên, chúc mừng CATP. “Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Hoàng Trung Hải đã có những đánh giá, biểu dương những chiến công xuất sắc của CATP Hà Nội trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành. Cùng với sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, CATP Hà Nội coi đây là niềm cổ vũ, động viên, tạo thêm xung lực mới giúp CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”-Thiếu tướng Đoàn Duy Khương hứa trước đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội.