Mặc kệ chỉ trích, Ankara tiếp tục không kích PKK ở Iraq

ANTĐ -Sputnik ngày 6-4 dẫn lời các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng, quân đội nước này vừa tiến hành các cuộc không kích chống lại các phiến quân của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền bắc Iraq.

Trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tục chính sách cứng rắn đối với cộng đồng người Kurd ở phía đông nam của đất nước, Ankara tăng cường các nỗ lực của mình ở nước ngoài, thì vào ngày 6-4, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận rằng, quân đội nước này tiến hành các cuộc không kích chống lại các tay súng PKK ở miền bắc Iraq.

Mặc kệ chỉ trích, Ankara tiếp tục không kích PKK ở Iraq ảnh 1Chiến đấu cơ F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các hoạt động nhằm vào PKK ở Iraq kể từ tháng 7 năm ngoái. PKK bị Ankara xem như là một tổ chức khủng bố.

Tháng trước, các báo cáo cho biết, những cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết 67 tay súng người Kurd ở miền bắc Iraq.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chỉ trích gay gắt chiến dịch không quân của Ankara, mô tả nó như là "một sự leo thang nguy hiểm và vi phạm chủ quyền của Iraq".

Mặc dù bị lên án, các cuộc không kích từ Ankara vẫn tiếp tục diễn ra. Hôm 6-4, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các mục tiêu của PKK. Các cuộc không kích nhắm vào kho vũ khí, hầm trú ẩn, và nhiều vị trí khác trong khu vực Qandil ở miền bắc Iraq.

Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 1-4, truyền thông Anh dẫn nguồn tin từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các máy bay chiến đấu của Ankara đã thực hiện nhiều cuộc không kích ở khu vực miền bắc Iraq, phá hủy các kho đạn dược và nơi trú ẩn của phiến quân PKK.

Trong một tuyên bố phát đi, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ bốn máy bay chiến đấu F-16 đã phá hủy các mục tiêu ở vùng Zap vào sáng 1-4. Sau đó, 8 máy bay F-4 tiến hành các cuộc oanh kích ở vùng Metina.

Cùng ngày, đại diện PKK đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom xe hôm 31-3 ở thành phố Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 7 cảnh sát thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

Trước đó, vào sáng 14-3, các máy bay chiến đấu của Ankara đã oanh kích các căn cứ của PKK ở miền bắc Iraq. 11 máy bay chiến đấu không kích nhằm vào 18 mục tiêu đã định, trong đó có các kho chứa đạn dược và nơi trú ẩn, ở hai khu vực miền núi Kandil và Gara thuộc miền bắc Iraq.

Động thái trên diễn ra sau vụ đánh bom xe hôm 13-3 ở khu vực Quảng trường Kizilay thuộc trung tâm thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 37 người thiệt mạng.

Trong thời gian gần đây, Ankara đã tiến hành nhiều chiến dịch truy quét PKK. Đáp lại, lực lượng này cũng tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết nhằm trả đũa. Cuộc xung đột giữa PKK và quân đội chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài hơn 3 thập kỷ qua đã làm hơn 40.000 người thiệt mạng.