Mắc các bệnh tâm thần làm tăng nguy cơ ung thư

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người mắc các bệnh tâm thần nặng như chứng tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực tăng gấp 2,6 lần nguy cơ bị ung thư.

Các phát hiện này làm dấy lên câu hỏi là liệu những người bị các bệnh tâm thần nặng có được sàng lọc ung thư thích hợp và chăm sóc phòng ngừa để giúp họ tránh được các yếu tố nguy cơ ung thư, ví dụ như hút thuốc lá, hay không. 

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y Đại học Johns Hopkins đã phân tích số liệu từ hơn 3.300 bệnh nhân bị bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực ở Mỹ để xem xem bao nhiêu người trong số họ có chẩn đoán mắc ung thư trong khoảng từ năm 1994 đến 2004.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng so với những người trong dân cư nói chung thì những bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt tăng 4,5 lần nguy cơ mắc ung thư phổi, 3,5 lần nguy cơ mắc ung thư đại-trực tràng và gần 3 lần nguy cơ mắc ung thư vú. 

Bệnh nhân bị rối loạn lưỡng cực cũng có mức tăng tương tự về nguy cơ mắc 3 dạng ung thư trên.

Nghiên cứu được đăng trên số ra tháng 7 của tạp chí Psychiatric Services.