- Quân đội Nga bắt đầu tuần tra ở miền Bắc Syria
- Chỉ huy người Kurd cảm ơn Nga đã đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ
- Baghdad nhờ Liên hợp quốc can thiệp để lính Mỹ rút khỏi Iraq
Trong cuộc họp bộ trưởng quốc phòng NATO vào hôm 25-10, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margartia Robles đã khẳng định Madrid sẽ không rút các hệ thống phòng không Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ như từng đe dọa trước đó và sẽ ra hạn thêm 6 tháng nếu Ankara có yêu cầu.
Tại phiên họp của Hội đồng Đại Tây Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng, nước này có quyền thỏa thuận với Nga như những gì đã làm với Mỹ.
Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên vô cùng quan trọng của NATO
“Có những chủ ý nhằm tránh để tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp gây sức ép lên khối đồng minh nhưng họ quá quan trọng để NATO đánh mất”, một quan chức ngoại giao NATO cho hay.
Là nơi đặt các đầu đạn hạt nhân của Mỹ và có quân đội lớn thứ 2 trong NATO, Thổ Nhĩ Kỳ cho khối đồng minh sự hiện diện chiến lược, đặc biệt là tại biển Đen và Địa Trung Hải.
Theo các nhà ngoại giao, NATO cũng đang tìm kiếm hình ảnh đoàn kết trước khi tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm thành lập vào ngày 4-12 tới, điều vốn đang bị ảnh hưởng bởi các chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Vào hôm 25-10, Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg cũng đã lên tiếng trấn an rằng, khối đồng minh từng vượt qua những khác biệt tương tự trong quá khứ, đáng chú ý là cuộc chiến tại Iraq do Mỹ dẫn đầu từng bị Đức và Pháp phản đối.