M.U ra "nghị quyết" về Van Gaal

ANTĐ - M.U dự kiến sẽ loại bỏ Louis van Gaal khỏi băng ghế huấn luyện trong mùa hè năm nay, kể cả trong trường hợp chiến lược gia người Hà Lan giúp họ chiến thắng tại FA Cup. 

Điều đó có nghĩa, chức vô địch FA Cup là không đủ để cứu vãn chiếc ghế của Van Gaal, trong bối cảnh Quỷ đỏ đang chuẩn bị “hất cẳng” HLV này và thay vào đó bằng Jose Mourinho.

Ferguson gây áp lực buộc M.U phải thay thế Van Gaal bằng Mourinho

Thành tích đưa M.U vào bán kết FA Cup, có thể là danh hiệu đầu tiên của Quỷ đỏ kể từ lúc Sir Alex Ferguson giải nghệ cách đây 3 năm, không đủ để thay đổi quan điểm của các quan chức hàng đầu tại Old Trafford. Viễn cảnh lỗi hẹn tại Champions League lần thứ hai trong 3 năm cũng như thực tế Van Gaal sắp bước vào năm cuối cùng của hợp đồng khiến giới chủ M.U đi tới quyết định phải chia tay chiến lược gia người Hà Lan. 

Vì Pep Guardiola đã đồng ý tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Man City trong mùa hè, trong lúc các kình địch như Chelsea và Liverpool hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ sau mùa giải khó khăn, M.U không thể tiếp tục mạo hiểm với Van Gaal thêm một mùa giải nữa. Đây là lý do Quỷ đỏ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống thời hậu Van Gaal, với Mourinho nổi lên là gương mặt thích hợp nhất để có thể đưa M.U trở lại, ở cả giải quốc nội và cúp châu Âu.

Ý tưởng của Ban lãnh đạo M.U trong việc thay thế Van Gaal bằng Mourinho nhận được sự ủng hộ của đông đảo giới hâm mộ, những người cảm thấy chán ngấy với chiến lược gia người Hà Lan. Bất chấp bị rơi vào tình cảnh thất nghiệp từ lúc rời Chelsea hồi tháng 12-2015, Mourinho hứa hẹn sẽ khôi phục niềm kiêu hãnh của đội bóng chủ sân Old Trafford nhờ sự từng trải và bề dày thành tích.

Tuy bị cho là không phù hợp với chính sách phát triển cầu thủ trẻ, Mourinho vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ những người có ảnh hưởng tại “Nhà hát của những giấc mơ” như Ferguson hay Sir Bobby Charlton. Họ chính là những người gây áp lực buộc giới chủ của Quỷ đỏ phải đưa ra sự thay đổi nếu muốn đưa đội bóng về phía trước.

Theo kế hoạch, M.U sẽ gây sức ép để Van Gaal “tự nguyện” rời Old Trafford, 1 năm trước lúc hợp đồng kết thúc. Bù lại, chiến lược gia 64 tuổi sẽ nhận được khoản tiền đền bù làm hài lòng cả đôi bên. Thực tế cho thấy, Van Gaal khó có thể đòi hỏi nhiều từ Quỷ đỏ, sau khi chi tiêu tới 250 triệu bảng nhưng không có sự cải thiện đáng kể nào.