M.U “phá két” để giữ chân Rooney

ANTĐ - Ban lãnh đạo M.U đang hy vọng có thể thuyết phục Wayne Rooney ký vào bản gia hạn hợp đồng với CLB tới năm 2018, với mức lương “khủng” 300.000 bảng/tuần (khoảng 10 tỷ đồng). 

Theo báo chí nước Anh, sau khi từ bỏ mong muốn chuyển sang đầu quân cho Chelsea, Wayne Rooney đã “chịu” ngồi vào bàn đàm phán cùng ban lãnh đạo Quỷ đỏ. Tương lai của tiền đạo 28 tuổi trở nên rõ ràng hơn khi anh gần như đã gật đầu với bản hợp đồng mới, có thời hạn 5,5 năm trị giá khoảng 70 triệu bảng với mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần.

Trên website chính thức của đội bóng chủ sân Old Trafford cũng đã đăng tải thông tin nói trên, dù hợp đồng mới vẫn chưa được ký kết bởi tất cả ban huấn luyện cũng như Rooney và các đồng đội của anh vẫn đang nghỉ xả hơi ở Dubai, UAE.

Liệu David Moyes có giữ chân được Wayne Rooney ?

Tuy nhiên, dự kiến trong một, hai tuần tới, Rooney sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng, đồng nghĩa với việc tiền đạo này sẽ gần như sẽ gắn bó với M.U trong cả sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình. Có thể nói đây là tin vui đối với các CĐV của Quỷ đỏ, đặc biệt là trong mùa giải hết sức khó khăn đầu tiên dưới sự dẫn dắt của David Moyes.

Đây là năm thứ 10, R10 gắn bó với sân Old Trafford kể từ khi chuyển tới từ Everton. Trước đây, đã có thời điểm Rooney đòi ra đi, để khoác áo Man City nhưng Sir Alex đã thuyết phục anh ở lại cùng mức lương cao nhất của M.U, 250.000 bảng/tuần.

Nếu đồng ý tiếp tục gắn bó với M.U, nhiều khả năng, Rooney sẽ đeo chiếc băng đội trưởng vào mùa giải tới, khi Nemanja Vidic và Patrice Evra đều xác nhận sẽ ra đi vào cuối mùa, còn Rio Ferdinand dự định chia tay sân cỏ.