M.U khủng hoảng lực lượng

ANTD.VN - Không khí derby Manchester tại Ngoại hạng Anh vào thứ bảy tuần này (10-9) đang nóng lên từng ngày. Tuy nhiên, trước lúc tái đấu lần đầu tiên với Pep Guardiola, HLV Jose Mourinho cần phải giải bài toán hóc búa về lực lượng của M.U.

HLV Mourinho đau đầu giải bài toán lực lượng trước thềm derby Manchester

100 ngày kể từ lúc được bổ nhiệm ngồi vào băng ghế huấn luyện, Mourinho thổi vào Quỷ đỏ một luồng sinh khí mới, với 3 trận thắng liên tiếp tại Premier League. Tuy nhiên, ở vòng 4 tới đây, trong lần đầu tiên chạm trán Guardiola kể từ thời còn làm việc ở Real Madrid, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ thiếu vắng một số trụ cột. Đầu tiên là hậu vệ trái Luke Shaw.

Cầu thủ này dính chấn thương bắp chân trong một buổi tập luyện và phải rút khỏi danh sách đội tuyển Anh đá vòng loại World Cup 2018 vừa qua. Ngoài ra, hậu vệ cánh phải Antonio Valencia cũng sẽ không kịp trở lại Anh trong vòng 24 giờ trước lúc diễn ra trận derby với nửa Xanh. Mourinho sẽ phải cân nhắc liệu ông có dám chơi “canh bạc” với Shaw và Valencia hay không.

Nếu Shaw và Valencia không sẵn sàng, Mourinho buộc phải đưa ra những sự điều chỉnh ở trung tâm hàng phòng ngự, nơi Eric Bailly và Daley Blind gây ấn tượng kể từ đầu mùa. Blind có thể đảm nhận vai trò hậu vệ trái nếu Shaw không thể góp mặt, điều có nghĩa Chris Smalling sẽ được triệu tập để đá cặp trung vệ với Bailly.

Trong trường hợp Valencia không kịp ra sân ở đội hình xuất phát, Mourinho phải tìm người trám vào vị trí này. Thế nhưng, việc thay thế Valencia khó khăn hơn nhiều bởi trên thực tế những lựa chọn tiềm năng như Phil Jones, Matteo Darmian và Timothy Fosu-Mensah đều chưa thi đấu phút nào ở mùa giải này.