M.U chơi "ván bài" cuối cùng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè

ANTĐ - Sau thất bại trong hàng loạt mục tiêu, người khổng lồ của Premier League, M.U trả 50 triệu euro cho Monaco để đổi lại sự phục vụ của tiền đạo Anthony Martial. Đây được coi là “ván bài” cuối cùng của Quỷ đỏ trước lúc thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. 

Bất chấp đã ký hợp đồng với cây săn bàn người Hà Lan, Memphis Depay, mục tiêu tìm kiếm thêm một tiền đạo trở nên cấp bách với M.U sau khi Javier Hernandez, hay gọi ngắn gọn là Chicharito trên đường tới West Ham. Mùa hè năm nay, đội bóng thành Manchester cũng đã để Robin van Persie chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho Fenerbahce, điều có nghĩa HLV Louis van Gaal chỉ còn Wayne Rooney và Depay là những sự lựa chọn đáng kể trên hàng tấn công.

Trước đó, M.U từng tiến gần tới tiền đạo Pedro Rodriguez của Barcelona nhưng sự chậm trễ của phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward khiến kình địch Chelsea “nẫng tay trên” ngôi sao người Tây Ban Nha. Thông tin đồn thổi về khả năng Quỷ đỏ sẵn sàng thực hiện bản hợp đồng “bom tấn” với cây săn bàn khác của Barcelona là Neymar cũng bị dập tắt sau khi cầu thủ người Brazil loại bỏ khả năng rời Nou Camp.

Mọi hy vọng của M.U giờ đây đặt cả lên vai tài năng trẻ mới 19 tuổi, Martial của Monaco. Ngôi sao người Pháp đã được một số đội bóng liên hệ rời khỏi CLB của Ligue 1 sau khi ghi 9 bàn trong 35 trận ở mùa giải trước. Trong bối cảnh Rooney chỉ còn là cái bóng, còn Depay cần thời gian để hòa nhập, Van Gaal tin tưởng Martial sẽ là giải pháp cho sự bế tắc của M.U.

Sau thất bại gây sốc với tỷ số 1-2 tại Swansea City, M.U đã xúc tiến chiến dịch tuyển mộ Martial, nhất là trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa hè chỉ còn 1 ngày nữa là đóng cửa. Các nguồn tin ở Anh tiết lộ, Quỷ đỏ đề nghị trả 36 triệu bảng (tương đương 50 triệu euro) cho Monaco để đưa Martial về sân Old Trafford.

Theo báo chí Pháp, Martial đã nhất trí gia nhập M.U, nhưng Monaco chưa thông qua mức phí chuyển nhượng của cầu thủ này. Chủ tịch Monaco, Vadim Vasilyev không giấu giếm tham vọng kiếm thêm vài triệu bảng cho thương vụ của Martial trong bối cảnh Quỷ đỏ đang khao khát tìm kiếm một tiền đạo trước lúc thị trường chuyển nhượng mùa hè khép lại (1-9).