Lý Sơn không cho neo đậu tàu thuyền nơi cáp ngầm nổi

ANTĐ - Sáng 23-12, UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã thông báo khẩn cho các phương tiện tàu thuyền của ngư dân không được neo đậu, đánh bắt tại khu vực cáp ngầm nổi. 

Do ảnh hưởng không khí lạnh, sóng đánh mạnh khiến đoạn cáp ngầm tại điểm C2 sát bờ của đảo Lý Sơn bị nổi lên mặt biển mấy ngày qua. Tuy nhiên, sự cố này không làm cho đảo Lý Sơn bị mất điện. Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Lý Sơn đã có văn bản gửi Tổng công ty điện lực Miền Trung, liên doanh nhà thầu Thái Dương khẩn trương khắc phục sự cố trên để đảm bảo an toàn điện lưới.