Lý do Quốc hội Thái Lan hoãn họp bầu Thủ tướng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha thông báo rằng, vòng bỏ phiếu tiếp theo để bầu Thủ tướng mới đã bị hoãn lại.
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Thái Lan ở Bangkok. (Ảnh minh họa).

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Thái Lan ở Bangkok. (Ảnh minh họa).

Động thái này có khả năng khiến cho bế tắc chính trị của Thái Lan kéo dài, sau khi phe đối lập chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 vừa qua.

Theo kế hoạch, Quốc hội Thái Lan sẽ tổ chức bỏ phiếu vào ngày 27-7. Chủ tịch Quốc hội nước này nêu lý do hoãn là vì có đơn đề nghị xem xét lại quyết định không cho tái đề cử ông Pita Limjaroenrat cho chức Thủ tướng.

Là lãnh đạo đảng Tiến bước, ông Pita tìm cách tham gia cuộc bỏ phiếu vòng 2 tuần trước, nhưng các nghị sỹ bảo thủ đã chặn ông bằng cách thông qua bản kiến nghị cho rằng việc tái đề cử ông Pita sẽ vi phạm quy định của quốc hội.

Tuy nhiên, đơn đề nghị lập luận rằng kiến nghị của các nghị sỹ bảo thủ là sự vi phạm hiến pháp. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về đơn đề nghị này.

Trong khi đó, con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bà Paetongtarn Shinawatra cho biết trên Instagram rằng cha bà sẽ trở lại Thái Lan vào tháng tới.

Ông Thaksin Shinawatra bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông bị buộc tội lạm dụng quyền lực và đã bỏ trốn khỏi đất nước để tránh đi tù.

Bà Paetongtarn là nhân vật chủ chốt trong đảng Pheu Thai đối lập. Đảng này đứng thứ 2 trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 vừa qua. 8 đảng đối lập hiện đang cố gắng thành lập chính phủ liên minh. Tuần trước, họ đã quyết định chọn ứng cử viên thủ tướng từ đảng Pheu Thai cho vòng bỏ phiếu tiếp theo.