Lý do Mỹ gây sức ép với đặc phái viên Palestine tại Liên hợp quốc

ANTD.VN - Washington được cho là yêu cầu Đại sứ Riyad Mansour rút lại ứng cử vào vị trí cấp cao tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, nếu không sẽ đối mặt hậu quả về thị thực và tài chính.

Mỹ đang gây sức ép buộc đặc phái viên Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour từ bỏ ý định tranh cử vào một vị trí cấp cao tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, truyền thông dẫn một bức điện nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

1000041859.jpg
Ông Riyad Mansour

Nội dung bức điện chỉ thị các nhà ngoại giao Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem thông báo với ông Mansour rằng, việc ông ứng cử “làm gia tăng căng thẳng, có nguy cơ làm suy yếu kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Donald Trump".

Washington cảnh báo Palestine sẽ phải “gánh chịu hậu quả” nếu tiếp tục tiến hành, bao gồm khả năng thu hồi thị thực của phái đoàn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Palestine đẩy mạnh nỗ lực mở rộng vị thế ngoại giao tại Liên hợp quốc. Palestine hiện có tư cách quan sát viên không phải thành viên và không có quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng 193 thành viên.

Năm 2024, Đại hội đồng đã ủng hộ nỗ lực trở thành viên đầy đủ của Palestine, nhưng mọi thay đổi vẫn cần sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an, nơi Mỹ từng nhiều lần phủ quyết.

Palestine cũng đang thúc đẩy một ghế Phó Chủ tịch tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Theo kế hoạch, Đại hội đồng sẽ bầu chủ tịch và 16 phó chủ tịch nhiệm kỳ tới vào ngày 2-6 tới.

Các nguồn tin cho biết, ông Mansour từng từ bỏ ý định tranh cử chức Chủ tịch Đại hội đồng hồi đầu năm nay do sức ép từ Mỹ.

Trong bức điện, các nhà ngoại giao Mỹ cũng được chỉ thị nhắc nhở phía Palestine rằng, họ sẽ không đạt được tiến triển trong việc thu hồi thuế và phí hải quan bị Israel giữ lại nếu không “hợp tác thiện chí”.

Các khoản thuế này chiếm phần lớn ngân sách của Chính quyền Palestine và đã bị đóng băng phần lớn, kể từ khi chiến tranh Gaza nổ ra sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel tháng 10-2023.

Theo thỏa thuận trụ sở năm 1947, Mỹ có nghĩa vụ cho phép đại diện và quan sát viên của các nước thành viên Liên hợp quốc đến New York để thực hiện công việc chính thức. Tuy nhiên, Washington trước đây từng từ chối cấp thị thực cho một số quan chức Iran, Nga và cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat, với lý do an ninh quốc gia.

Theo RT

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng