Lý do khiến M.U từ bỏ thương vụ "bom tấn" Renato Sanches

ANTĐ - Theo tuyên bố của M.U, họ chủ động rút lui trong chiến dịch tuyển mộ tài năng trẻ của bóng đá Bồ Đào Nha, Renato Sanches, mở đường để kình địch Bayern Munich ký hợp đồng với ngôi sao này.

Năm nay mới 18 tuổi, tài năng trẻ của Benfica lọt vào “tầm ngắm” của M.U từ lâu. Tuy nhiên, ngôi sao này đã gây bất ngờ khi lựa chọn gia nhập Bayern Munich với giá 28 triệu bảng, kèm theo điều khoản có thể tăng lên thành 63 triệu bảng, thay cho bản hợp đồng đến Old Trafford.

M.U chủ động rút lui trong chiến dịch tuyển mộ Sanches

Phó Chủ tịch của M.U, Ed Woodward bị giới hâm mộ chỉ trích nặng nề ở thương vụ này, sau khi Bayern Munich thông báo lễ ký kết hợp đồng với Sanches, một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng nhất châu Âu.

Tuy nhiên, các nguồn tin gần gũi với M.U khẳng định, Quỷ đỏ chủ động kết thúc bất cứ viễn cảnh tiềm năng nào trong việc ký hợp đồng với Sanches kể từ tháng Hai, để hướng tới mục tiêu khác. Việc M.U rút luo đã mở toang cánh cửa giúp “Hùm xám” xứ Bavaria tuyển mộ cầu thủ này.

Một nguồn tin tiết lộ, M.U tỏ ra rất háo hức lúc ban đầu, nhưng sự quan tâm trong thương vụ Sanches nhạt dần và họ chủ động rút lui để tìm kiếm mục tiêu khác trong mùa hè năm nay. Dù vậy, nguồn tin này không đề cập chi tiết đến cầu thủ mà Quỷ đỏ muốn thay thế sắp tới là ai.

Sanches được coi là tài năng giàu triển vọng nhất của bóng đá Bồ Đào Nha kể từ lúc Cristiano Ronaldo xuất hiện. Ngôi sao này vừa ký hợp đồng 5 năm với Bayern Munich vào thứ Ba (10-5). Theo các điều khoản, nhà ĐKVĐ Đức phải trả thêm 35 triệu bảng cho Benfica tùy thuộc vào màn trình diễn và thành tích của cầu thủ này.

Đã có một số nguồn tin ở Bồ Đào Nha cho rằng Sanches già hơn so với tuổi 18, thậm chí một tờ báo mô tả trông ngôi sao này như ở tuổi 23. Dù vậy, điều đó không ảnh hưởng đến thực tế M.U vẫn bị chỉ trích sau khi để tuột tiền vệ đa năng này vào tay Bayern Munich.