Lý do Costa thi đấu sa sút

ANTĐ - Ngôi sao người Tây Ban Nha gốc Brazil, Diego Costa thừa nhận, thất bại trong việc kiểm soát cân nặng khiến cầu thủ này thi đấu sa sút trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay với Chelsea. 

Sau mùa giải đóng vai trò “chìa khóa” giúp Chelsea đăng quang chức vô địch Premier League, Costa tiếp tục là một trong những cầu thủ được nhắc tới nhiều nhất ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, thay cho những bàn thắng, tiền đạo người Tây Ban Nha thường xuyên là chủ đề bị chỉ trích vì hành vi và thái độ thi đấu. Đỉnh điểm là án treo giò 3 trận vì tội bạo lực của Costa trong trận derby thành London với Arsenal.

Màn trình diễn nghèo nàn của Costa cũng được coi là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea sa sút thảm hại ở mùa giải năm nay. The Blues trải qua 4 thất bại sau 8 vòng đấu và tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League. Kể từ đầu mùa giải, Costa chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn ở giải đấu có thứ hạng cao nhất của đảo quốc sương mù, ở chiến thắng 3-2 trên sân của West Brom.

Trong phát biểu gần đây, Costa đã lên tiếng bênh vực HLV Jose Mourinho, người phải chịu rất nhiều áp lực vì kết quả tồi tệ của các học trò và thừa nhận rằng đó có một phần lỗi của bản thân mình. Theo tiết lộ của Costa, cầu thủ này bắt đầu thừa cân từ lúc chuẩn bị cho mùa giải mới và đó cũng là lý do khiến anh bị HLV Vicente del Bosque loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha tham dự các trận đấu tại giai đoạn cuối chiến dịch vòng loại Euro 2016.