Đa số lao động nữ có lương thấp hơn lao động nam

Đa số lao động nữ có lương thấp hơn lao động nam

ANTĐ - Kết quả nghiên cứu về phân biệt đối xử trong tiền lương và thu nhập của người lao động do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan vừa thực hiện cho thấy, ở hầu hết các thành phần kinh tế, tiền lương bình quân tháng của lao động nữ đều thấp hơn lao động nam, ngoại trừ thành phần kinh tế tư nhân. 
Lương tối thiểu 2015 sẽ tăng nhưng khó cao

Lương tối thiểu 2015 sẽ tăng nhưng khó cao

ANTĐ - Trong tháng 8-2014, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ chốt phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính phủ xem xét vào đầu tháng 9 tới. Theo thông tin chúng tôi có được, lương tối thiểu năm 2015 chắc chắn sẽ tăng nhưng khó tăng cao, nhiều khả năng tăng trên 10%.

Thái độ với công việc

Thái độ với công việc

ANTĐ - Fellic ngồi buồn rầu trước bữa sáng đã được mẹ chuẩn bị, anh thấy đầu trĩu nặng vì tuyệt vọng. Hai năm sau khi ra trường với tấm bằng loại giỏi, Fellic đang phải làm một công việc trái ngành học, không phù hợp, lương thấp và hoàn toàn không có tương lai. Gần như là lê bước đến chỗ làm, Fellic quan sát thấy hôm nay có mấy công nhân mới, họ là những người làm công tạm thời, lương rất thấp và không có bảo hiểm. 
Hỗ trợ lao động ngừng việc tại doanh nghiệp

Hỗ trợ lao động ngừng việc tại doanh nghiệp

ANTĐ - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu hướng dẫn việc hỗ trợ người lao động phải ngừng việc tại các doanh nghiệp bị thiệt hại do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra tại một số địa phương. 
Phải có lộ trình

Phải có lộ trình

ANTĐ - Ngày 26-5, bên lề Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, bà Trương Thị Mai đã trao đổi với phóng viên về những vấn đề dư luận đang rất quan tâm như kéo dài tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh cách tính lương hưu...
Gánh nặng ghê gớm dồn lên vai chính quyền

Gánh nặng ghê gớm dồn lên vai chính quyền

ANTĐ - Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5-2014, cả khu vực quận 12 xôn xao vì vụ chủ doanh nghiệp bỏ trốn, để lại 400 công nhân vừa bị quỵt lương vừa bị giam sổ Bảo hiểm xã hội. Đó là Công ty TNHH PIA Toàn Cầu. Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Chủ doanh nghiệp là ông Lee Sang Soo, người Hàn Quốc. 
Yên tâm làm việc

Yên tâm làm việc

ANTĐ - Chị Bùi Thu Hương- công nhân khu công nghiệp Nội Bài rất phấn khởi nếu Đề án “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020” được triển khai ở nơi chị làm. 
Hàng hóa dồi dào, sức mua vẫn thấp

Hàng hóa dồi dào, sức mua vẫn thấp

ANTĐ - Với mức âm 0,44% so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước vừa được Tổng cục Thống kê công bố ngày 24-3 cho thấy, sức mua đang ở mức thấp. 
Chấn chỉnh nhiều công ty đưa lao động sang Đài Loan

Chấn chỉnh nhiều công ty đưa lao động sang Đài Loan

ANTĐ - Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, bắt đầu từ 20-2, 15 công ty Việt Nam cung ứng và xác nhận hồ sơ tiếp nhận lao động Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc) sẽ bị chấn chỉnh và tạm dừng hoạt động từ 45-60 ngày. 
Công ty TNHH giày Aurora: Đảm bảo đời sống cho 7.000 lao động

Công ty TNHH giày Aurora: Đảm bảo đời sống cho 7.000 lao động

ANTĐ - Trong khi không ít doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn chồng chất, phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động khiến cho nhiều lao động mất việc làm, thu nhập giảm, Công ty TNHH giày Aurora Việt Nam vẫn vững vàng vươn lên, đảm bảo đời sống cho hơn 7.000 cán bộ, công nhân.
Mang Tết về với quê hương xứ Thanh

Mang Tết về với quê hương xứ Thanh

ANTĐ - Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đang đến gần. Thời điểm này, các doanh nghiệp đang tất bật chăm lo Tết cho người lao động. Ở công ty dược phẩm Tâm Bình, TGĐ Lê Thị Bình không chỉ lo cho CBCNV trong công ty một cái tết no đủ, hạnh phúc, mà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ nhiều cảnh đời nghèo khó, đặc biệt là những người đồng hương Thanh Hóa để bà con nghèo có một cái Tết đầm ấm và đủ đầy hơn.
“Xe ôm” đua nhau “chặt chém” khách

“Xe ôm” đua nhau “chặt chém” khách

ANTĐ - Trong thời điểm giáp Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh, các tuyến đường luôn trong tình trạng tắc nghẽn khiến “xe ôm” trở nên đắt khách. Đây cũng là cơ hội để một số người hành nghề này đua nhau “chặt chém” khách.

Chạnh lòng lao động cuối năm

Chạnh lòng lao động cuối năm

ANTĐ - Cuối năm thường là thời điểm nhiều người háo hức với những ngày nghỉ dài để thăm hỏi người thân và khoản thưởng Tết để mua sắm nhiều hơn ngày thường một chút, đi chơi hay tiết kiệm. Thế nhưng vài năm trở lại đây, khi kinh tế lâm vào khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải thắt chặt chi tiêu đã đẩy một phần áp lực lớn lên người lao động.

Hơn 10.000 người lao động bị nợ lương, không có thưởng Tết

Hơn 10.000 người lao động bị nợ lương, không có thưởng Tết

ANTĐ - Theo tổng hợp mới nhất của Bộ LĐ-TB&XH công bố chiều 17-1, bình quân mức lương, thưởng Tết 2014 của người lao động tăng khoảng 20%. Tuy nhiên, do số lượng doanh nghiệp khó khăn, phá sản nhiều nên có hàng chục nghìn người lao động đang bị nợ lương, hơn trăm nghìn người không có thưởng Tết.

Thưởng Tết để “động viên”

Thưởng Tết để “động viên”

ANTĐ - Càng gần đến Tết, hàng triệu người lao động trong doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp trên cả nước càng thấp thỏm trông chờ vào khoản thưởng cuối năm. Sau một năm làm việc, ai cũng hy vọng có thêm một khoản thu nhập dù ít dù nhiều để chi tiêu trong dịp Tết. Đại diện Bộ LĐ-TB&XH cho biết, thưởng Tết năm nay sẽ được chia thành ba nhóm. Nhóm một có thể được thưởng tới hàng trăm triệu đồng, nhóm hai có mức thưởng trung bình và nhóm ba sẽ không có thưởng. Nhìn chung, mức thưởng trung bình ở ba nhóm đều giảm. 

Sửa đổi quy định về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND

Sửa đổi quy định về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị định số 153/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân. 
Có của ăn, của để

Có của ăn, của để

ANTĐ - Mới chỉ nghe phong thanh “ông” Bộ Tài chính xin Quốc hội giảm lương cơ bản 100.000 đồng vì ngân sách eo hẹp, nhiều người đã nháo nhác bàn luận. 
Giảm lương, hay công chức "cắp ô"

Giảm lương, hay công chức "cắp ô"

ANTĐ - Để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề xuất nhiều giải pháp và đề nghị Chính phủ cho cơ chế điều hành đặc biệt. Trong đó, có cả đề xuất giảm lương cơ bản của người lao động đang hưởng lương từ ngân sách 100.000 đồng từ tháng 1-2014 trở lại mức 1.050.000 đồng từ tháng 1-2014 bằng mức trước tháng 5-2013. Đề xuất giảm lương cơ bản ngay lập tức nhận được sự phản đối của nhiều thành viên Chính phủ. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nói thẳng rằng lương mới tăng được 2 tháng mà đã giảm thì phản cảm lắm!