ANTĐ - Carlos đang ngồi chờ để vào phỏng vấn xin việc ở một công ty kinh doanh lớn thì một thanh niên trạc tuổi cậu bước vào, gật đầu chào rồi ngồi xuống ghế chờ.
ANTĐ - Dù trước khi về nghỉ Tết, người giúp việc đã hứa như đinh đóng cột là mùng 5 Tết sẽ lên, nhưng tối mùng 4 Tết, chị Lê Hồng Hải (ở khu đô thị Sông Đà, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn gọi điện cho chắc. Sau một hồi ậm ừ, người giúp việc nhà chị Hải bất ngờ thông báo “nhà có nhiều việc, không đi được”…
ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2015/NĐ-CP. Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 162/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2011/NĐ-CP ngày 16-5-2011 của Chính phủ.
ANTĐ - Để có được thành công như hôm nay, Đỗ Mạnh Hùng, chàng trai sinh năm 1991 ở Thái Thụy, Thái Bình kiếm gần 1 tỷ đồng/năm nhờ… nuôi lợn đã phải trải qua không ít khó khăn. Tất cả bắt đầu từ một quyết định được coi là hết sức kỳ quặc.
ANTĐ -Cho rằng việc tăng lương không hợp lý, sáng 26-12, hàng ngàn công nhân
Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (tên vết tắt: HVS, có trụ sở tại
xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã đình công.
ANTĐ - Tại cuộc hội thảo “Chính sách tiền lương trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập”, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH thừa nhận, với mức lương người lao động nhận được khoảng 3-4 triệu đồng/tháng, thì sống ở Hà Nội và TP.HCM còn gặp khó khăn. Bởi vậy, Chính phủ vẫn kiên trì lộ trình tăng lương tối thiểu vào năm 2017.
ANTĐ - Các tổ chức tín dụng phải giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ ATM, tiếp quỹ đầy đủ, kịp thời, không để các máy ATM hết tiền quá thời hạn quy định nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch tăng lên vào dịp cuối năm.
ANTĐ - Những băn khoăn về chế độ lương hưu của những người tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được trả lời bằng việc ngày 20-11 Quôc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm Xã hội với 71,43% đại biểu tán thành. Thông qua những sửa đổi, người lao động đã rất vui mừng trước sự quan tâm của các đại biểu với những lo lắng của họ. Tuy nhiên, kết quả được xét từ văn bản, hình như chỉ mới đẩy dạt ra xa những lo lắng ấy mà chưa có những kết luận dứt khoát.
ANTĐ - Đó là yêu cầu của Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, tại cuộc họp tổ chức hôm qua 5-11 với các doanh nghiệp trong CAND về kết quả triển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại hội nghị doanh nghiệp Bộ Công an năm 2013.
ANTĐ - Báo cáo về tình hình thực hiện thu chi Ngân sách Nhà nước và tình hình kinh tế, xã hội năm 2014 và năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay: Do ngân sách năm 2015 còn nhiều khó khăn, bội chi lớn, chi trả nợ tăng cao, chưa bố trí được nguồn để điều chỉnh tiền lương cơ sở. Tăng lương tối thiểu luôn là bài toán khó! Việc tăng lương theo lộ trình để đảm bảo ổn định đời sống của cán bộ, công chức, nhân dân và an sinh xã hội đã bị trì hoãn nhiều lần.
ANTĐ - Theo báo cáo của Chính phủ, do dự trữ ngân sách hiện rất thấp, không có nguồn để chi cho việc điều chỉnh tăng lương năm 2015. Bên hành lang Quốc hội sáng 22-10, ĐBQH Bùi Sỹ Lợi cho rằng, khó đến mấy cũng phải tính toán để cải thiện đời sống người lao động.
ANTĐ - Báo cáo thu nhập bình quân hàng tháng của viên chức quản lý tập đoàn, tổng công ty năm 2013 được Bộ Công Thương đăng tải công khai trên website của Bộ cho biết, mức thu nhập cao nhất thuộc về lãnh đạo Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam, 74,72 triệu đồng/tháng. Một chuyên gia cho rằng, nếu so sánh với tình hình kinh tế xã hội hiện nay, mức thu nhập trên không quá cao.
ANTĐ - Tôi là con một. Bố mẹ tôi là cán bộ nhà nước, lương không cao nhưng rất thương và lo lắng cho tôi nên đã thu xếp cho tôi ra nước ngoài học tập. Tôi đã học đến năm cuối đại học.
ANTĐ - Trong tháng 9-2014, một số quy định, chính sách mới liên quan đến việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; công tác xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh; giảm giờ khai thuế cho doanh nghiệp... có hiệu lực thi hành.
ANTĐ - Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất phương án tăng lương tối thiểu khối doanh nghiệp lên 15,1% trong năm 2015 so với năm 2014 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trước tin “vui” này, không ít người lao động lại bày tỏ nguyện vọng “xin” Nhà nước không tăng lương. Thoạt nghe tưởng là nghịch lý, nhưng lý do được đưa ra là lương tăng lên không được là bao nhưng giá cả sẽ “chạy trước” khiến đời sống người dân khó khăn hơn.
ANTĐ - Mới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 lên 15,1% so với năm 2014, tuy nhiên bản thân phía sử dụng lao động và người lao động vẫn chưa thực sự hài lòng với mức điều chỉnh này. Nhiều ý kiến cho rằng, việc nảy sinh mâu thuẫn một phần do cách tính lương tối thiểu hiện nay chưa thuyết phục.
ANTĐ - Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ trình Chính phủ phê duyệt phương án tăng lương tối thiểu năm 2015 tại vùng 1 lên 3,1 triệu đồng/tháng, tăng 14,8% so với mức lương năm nay.